Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
NHẬT BẢN: TRẺ BỊ CHẤN ĐỘNG TÂM LÝ NẶNG SAU THẢM HỌA
 
Các chuyên gia tâm lý cho biết trẻ em từ 3-17 tuổi có thể bị stress, ám ảnh hay bị những cú sốc tâm lý sau khi trực tiếp hay gián tiếp chứng kiến thảm họa qua phương tiện truyền thông.



Em Saya Takahashi, 12 tuổi, một học sinh tiểu học, dự lễ tốt nghiệp tại Trường tiểu học Ohya ngày 23-3 - Ảnh: AFP

Theo Hiệp hội Sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên Nhật Bản, trẻ em trải qua những sự kiện căng thẳng hay những cú sốc tâm lý có thể trở nên ích kỷ hay nổi loạn, tinh thần hỗn loạn, mất ngủ vì bị ám ảnh, tiêu tiểu trong lúc ngủ, nghiêm trọng hơn là mất cảm giác ngon miệng khi ăn, buồn nôn hoặc bị đau bụng và tiêu chảy.

Ông Atushi Takahashi, 36 tuổi, cho biết con trai 2 tuổi Haruto của ông thường xuyên hoảng sợ sau trận động đất kinh hoàng.

“Con tôi rất sợ hãi và thường thét lên: Căn nhà đang rung kìa. Con không thích ở đây. Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm con vào lòng và bảo với con trai bé bỏng là mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ chỉ có thời gian mới xoa dịu nỗi đau của tôi và con” - ông Atushi, đang bồng bé Haruto và đợi xe tải đem nước sạch đến, cho biết.

Ông Ian Woolverton - người phát ngôn của Tổ chức Save The Children, hiện đang làm việc tại Nhật Bản - cho biết: “Khi đến những trung tâm cứu hộ, tôi chứng kiến nhiều trẻ em Nhật Bản bị mất ngủ và thức giấc nửa đêm vì gặp ác mộng. Một số trẻ xa lánh với mọi người ngoại trừ cha mẹ các em”.

Save The Children cho biết khoảng 100.000 trẻ em Nhật không có nơi nương tựa sau thảm họa động đất - sóng thần ngày 11-3.

DUY PHÚC (Theo ABC, Sky News, Japan Times)


Bôi bẩn thành phố (4/4/2024)

Ba lợi ích của việc ăn chay theo thánh Tôma Aquino (15/2/2024)

Vứt rác sang hàng xóm (5/1/2024)

Cấp đổi thẻ Căn cước mới từ ngày 01/07/2024: Những điều cần nắm rõ (26/12/2023)

Tôi đã thấy (4/12/2023)

Khủng hoảng môi trường: triệu chứng - nguyên nhân - chữa trị (25/10/2023)

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2023 - Lòng bừng cháy, chân bước nhanh (4/10/2023)

Cách đánh giá an toàn phòng cháy khi thuê, mua căn hộ (15/9/2023)

Học gì không thất nghiệp? (31/8/2023)

Khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023: Một vài sự kiện và con số (3/8/2023)

Mạn đàm về Tết Trung Thu (17/4/2011)

Một học sinh lớp 1 viết đơn xin ly dị (13/4/2011)

Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (5/4/2011)

Đành vậy với tình yêu (31/3/2011)

Cuộc sống không thể thiếu tình yêu (30/3/2011)

Nhật Bản động đất, Trung Quốc hỗn loạn (25/3/2011)

Ngày trái đất (23/3/2011)

Văn hóa bóng đá (17/3/2011)

Tôn giáo nào tốt nhất ? (17/3/2011)

Chuyện đáng suy gẫm: Nghĩa tình đồng loại (14/3/2011)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn