Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
NHỮNG ĐIỀU TỐI KỊ KHI MANG THAI
 
Để sinh được một bé khỏe mạnh, thông minh đồng thời bảo vệ được sức khỏe của người mẹ, phụ nữ khi mang thai cần tránh 10 điều sau trong ăn uống:

1. Bỏ bữa:
khi mang thai tối kỵ kén ăn, bỏ bữa, như vậy sẽ không tạo được dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Cho nên, khi mang thai người mẹ phải ăn những thực phẩm giàu protein, vitamin và canxi, sắt... và những thực phẩm tốt cho sự tiêu hóa như: trứng gà, thịt nạc, thực phẩm làm từ đậu, cá tươi, lạc, rau và hoa quả tươi...

2. Đồ uống có gas:
phụ nữ khi mang thai uống nhiều đồ uống có gas sẽ làm tổn hại đến phôi thai, vì những đồ uống có gas chủ uống dùng hoa quả lên men tạo thành, hơn nữa, trong men hoa quả có tới 2,6% là cafein... các chất này sẽ thông qua cuống nhau mà xâm nhập vào nội thể của thai nhi, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các bộ phận của cơ thể, như làm tổn hại đến đại não, tim, gan và dạ dày.

3. Dinh dưỡng quá thừa:
phụ nữ mang thai ăn quá nhiều loại thịt, cá, trứng, đồ ngọt... sẽ khiến phenol trong cơ thể thai nhi tăng cao dẫn đến thai nhi sẽ bị sứt môi, sứt hàm ếch; ăn quá nhiều gan động vật, vitamin A cũng sẽ tăng cao, ảnh hưởng đến sự phát triển của đại não và tim, sự hình thành của cơ quan sinh dục. Vì vậy, đối với thực phẩm có chất dinh dưỡng phong phú không nên ăn quá nhiều và quá no.

4. Thường xuyên uống cà phê:
cafein trong cà phê sẽ làm ảnh hưởng đến phôi thai, kết hợp với việc khử oxi trong tế bào sẽ dẫn đến thai nhi bị đột biến. Khi mang thai thường xuyên uống cà phê còn dẫn đến xẩy thai và những nguy hiểm dẫn đến sự phát triển không bình thường của thai nhi.

5. Hút thuốc:
trong khói thuốc có hàng trăm loại có hại cho thực vật, khi mang thai hút thuốc hoặc phải ngửi nhiều khói thuốc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bình thường của thai nhi. Theo thống kê, trên thế giới mỗi năm có hơn tám nghìn thai nhi chết do mẹ hút thuốc hoặc mẹ bị ngửi nhiều khói thuốc. Oxit cacbon và nicotine trong khói thuốc sẽ thông qua cuống nhau ảnh hưởng đến thai nhi, khiến tim thai nhi đập nhanh thậm chí dẫn đến tử vong.

6. Ăn thực phẩm bị nhiễm thuốc trừ sâu:
khi ăn phải rau xanh, hoa quả có phun thuốc trừ sâu sẽ dẫn đến sự khống chế quá trình phát triển bình thường của gen hoặc làm chậm sự phát triển của thai nhi, do đó thai nhi sẽ hình thành tính cách dị thường; nghiêm trọng có thể dẫn đến sự ngừng phát triển của thai nhi mà chết, sảy thai, sinh non thậm chí thai chết lưu.

7. Uống trà đặc:
khi mang thai thường xuyên uống trà đặc sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của xương, nghiêm trọng có thể dẫn đến dị hình.

8. Thức ăn quá hạn:
phụ nữ mang thai ăn phải thực phẩm quá hạn có thể khiến natri trong cơ thể không được lưu thông dẫn đến phù thũng ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thai nhi.

9. Uống rượu:
phụ nữ mang thai uống rượu sẽ dẫn đến sự phát triển chậm của nội cung, làm tăng tỉ lệ sinh non và tử vong.

10. Ăn nhiều thực phẩm đóng hộp:
chất hóa học trong bảo quản thực phẩm đóng hộp không có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, nhưng đối với phụ nữ mang thai thì lại có ảnh hưởng rất lớn, nó có thể ảnh hưởng đến sự phân tách tế bào của thai nhi, cản trở sự phát triển, dẫn đến xảy thai hoặc sinh non.


Bảy kỹ năng sống tuyệt vời có được khi lớn lên trong một gia đình đông anh chị em (26/4/2024)

Từ Hồi giáo đến với Đức ki tô: việc cải đạo đã đưa đến bí tích thánh thể (23/4/2024)

2024: Năm Đức Mẹ ban tràn đầy hy vọng (5/2/2024)

ĐGM Barron: Tuyên ngôn mới của Vatican khẳng định giáo huấn vượt thời gian của Giáo hội về hôn nhân (26/12/2023)

Phụ Huynh của Tuổi Teen (27/11/2023)

Sức mạnh của từ ngữ (10/11/2023)

Sáu tội mà người tín hữu Kitô không còn phân biệt được (27/10/2023)

Trẻ cảm thấy thế nào khi cha mẹ cãi nhau? (19/10/2023)

Trẻ em cảm thấy thế nào khi chúng ta than phiền về chúng ngay trước mặt chúng (15/9/2023)

Giáo dục: Chuyện của con tim (31/8/2023)

Câu chuyện về một keo không và tách cà phê (22/12/2010)

Những cơ hội trong đời (16/12/2010)

Game Online: Cần cứu giới trẻ khỏi cơn nghiện thời đại số (11/12/2010)

Bạo lực học đường - Thật và ảo (9/12/2010)

Những thực phẩm ảnh hưởng tới khả năng thụ thai (3/12/2010)

Giáo dục tình dục cho lớp trẻ: Trách nhiệm thuộc về ai? (25/11/2010)

Người thầy đặc biệt (21/11/2010)

Các giai đoạn phát triển của thai nhi từ tuần 1 - 41 (12/11/2010)

Giáo dục trong gia đình Kitô giáo (11/11/2010)

Giáo dục lương tâm trong gia đình (11/11/2010)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn