TẬP CHO TRẺ TỰ XOAY XỞ
 Tất cả các bà mẹ đều có khuynh hướng nâng con lên khi con ngã, vội vã chạy về phía con khi con khóc, an ủi con khi con đối mặt với một tình huống khó khăn. Thế nhưng, theo nhà tâm lý Chantal de Truchis, đúng ra cần phải tạo điều kiện cho trẻ tự chủ hơn và khám phá niềm vui hành động một mình.
- Trẻ ngã khi cố leo một bậc thang: Đừng vội chạy đến gần bên trẻ để xuýt xoa “Tội nghiệp cục cưng của mẹ”, vì có thể trẻ chẳng đau như bạn nghĩ đâu! Hãy để trẻ tự đứng dậy một mình.
Lý do: Trẻ có thể và phải tự khám phá khả năng của mình trước một tình huống phức tạp. Điều này khiến trẻ vững tâm, tự tin. Và nếu trẻ ngã lần nữa, trẻ sẽ không vừa khóc nhè vừa gọi người lớn.
- Trẻ đánh rơi đồ chơi đang cầm ở tay: Không cúi lượm món đồ ấy để đưa lại cho trẻ. Nếu trẻ đang ngồi trên xe, hãy nhấc trẻ xuống đất để trẻ tự nhặt.
Lý do: khi nhặt vật bị rơi, bạn có thể khiến trẻ nghĩ rằng, luôn luôn có một người lớn để sẵn sàng cho trẻ thứ mà nó muốn.
- Trẻ leo lên ghế nệm dài và bạn sợ trẻ bị ngã: Đừng vội vàng chạy đến bên trẻ và kêu lên “Coi chừng, con sẽ bị ngã đấy”. Hãy yên lặng, lại gần trẻ. Trẻ chỉ có thể tìm ra niềm tin nơi mình, khi bạn tin trẻ thật sự. Nên đặt một tấm đệm trên đất cạnh ghế, để trẻ có thể nhảy xuống nhẹ nhàng.
Lý do: Trẻ có khả năng phát triển sự gắng sức kéo dài. Nếu bị ngã, thường nó sẽ ráng đạt mục tiêu theo chính ý nó. Trẻ có khả năng tìm ra phương cách, để làm được điều nó muốn.
- Trẻ đến gần đồ vật cấm: Đừng lôi trẻ ra mà không kèm lời giải thích rõ ràng. Nhắc lại nhiều lần rằng trẻ không được phép chạm vào vật ấy.
Lý do: Trẻ cần những lệnh thật mạch lạc để xây dựng những vạch mốc của mình. Nếu trẻ lại đến gần vật cấm, không nhất thiết là trẻ muốn gây sự, mà nó muốn đoan chắc lệnh vẫn giữ nguyên.
- Trẻ khóc trên giường suốt ngày: Đừng đặt trẻ vào xe, rồi đẩy từ phòng này sang phòng khác, vì nghĩ rằng trẻ buồn chán. Đặt quanh trẻ những trò chơi nó thích, và từ từ giúp trẻ tập quen với việc ở một mình trong phòng, trong một thời gian nào đó, ở tư thế nó làm chủ được. Chẳng hạn, đặt trẻ nằm trên tấm thảm.
Lý do: Trẻ phải tập ở một mình và tự nó mở rộng các hoạt động. Những đứa trẻ tự chủ được trang bị nhiều hơn để bước vào cuộc sống, vì chúng có sự tự tin.
Ý LIÊN (Theo Elle – PN)
|