QUẦN ÁO THỜI TRANG VÀ CÁ TÍNH
 Quần áo, thời trang là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm nhất. Giới thanh thiếu niên luôn để ý đến vẻ mặt, vóc dáng của mình, nên việc quan sát và lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với thời đại là việc thật sự cần thiết. Nếu việc lựa chọn trang phục được thực hiện một cách nghiêm túc thì mỗi người sẽ tự nâng cao giá trị, hình dáng bên ngoài của mình, và đồng thời qua trang phục, cũng tự thể hiện cá tính độc đáo của mình.
Vì thế, vấn đề cần bàn đến ở đây là nên hiểu thế nào về thời trang, thế nào là lựa chọn trang phục cho phù hợp với mỗi người và có những quy tắc gì trong việc lựa chọn trang phục.
I. THỜI TRANG
Vào thế kỷ 15,16, cung đình Âu châu là cả một thế giới vải lụa, đăng ten, gấm vóc. Các hoàng hậu, phu nhân bó mình trong những chiếc áo chẽn phần trên nhưng ngược lại, phần dưới lại là cái váy có khung thép xoè rộng mất mấy mét vuông.
Từ đầu đến giữa thế kỷ 20, đàn ông Việt nam có bộ lễ phục gồm áo dài, khăn đóng. Những năm 60 là thời kỳ của quần bó ống (ống 14-16cm), áo rộng, giày gót nhọn. Qua thập kỷ 70, lại là thời hoàng kim của chiếc áo bó sát người, đi kèm với quần xoè rộng (ống 30-50cm). Rồi thập kỷ 80, thì thời trang lại chuộng quần bó, áo rộng, giày nhọn. Và bây giờ, đường phố lại nhộn nhịp với những thanh thiếu niên trong chiếc quần ống rộng và kiểu giày góc vuông to.
Thời trang là thế, mỗi thời một vẻ, hết rộng rồi hẹp, hết ngắn lại dài… Thời trang thay đổi theo ý thích và nhu cầu sinh hoạt của con người.
Ngoài những thay đổi cơ bản cho kiểu dáng chung, mỗi người lại có sáng kiến thêm bớt các chi tiết cho thích hợp với con người riêng của mình. Nói chung, quần áo, giày dép, đầu tóc, đồ trang sức… nghĩa là tất cả những gì dùng để che đậy và tô điểm cho thân xác con người, đều luôn thay đổi và làm cho rất nhiều bạn trẻ bị xoay như chong chóng. Cũng may là mỗi người chỉ có một thời thanh xuân, để có những ham thích thời trang, và có đủ thì giờ theo đuổi sự biến đổi chóng mặt của nó.
II. LỰA CHỌN TRANG PHỤC
Dù cho thời trang có biến đổi, việc lựa chọn trang phục không ngoài 3 mục đích:
1. Che thân:
Mục đích đầu tiên của việc mặc quần áo là để che thân. Đây là đặc điểm cho thấy con người hơn hẳn các loài vật khác, biết dùng y phục để giữ ấm và bảo vệ thân thể. Vì thế, tuỳ theo mùa lạnh, nóng, chúng ta lựa chọn chất liệu vải lụa, kiểu dáng sao cho thoải mái, thoáng mát hay giữ ấm, che kín được thân thể. Tuy nhiên, tránh “đắp mền” để không tạo cảm giác nặng nề, nhưng cũng đừng “thoáng mát” quá để khỏi đỏ mặt khi bị người khác nhòm ngó.
2. Làm nổi ưu điểm, che bớt khuyết điểm của thân thể:
Trong chúng ta chỉ một số người có được thân thể vừa vặn, dễ coi, có thể lựa chọn y phục dễ dàng. Số còn lại, ít nhiều đều có khuyết điểm: gầy quá, mập quá, cao quá, thấp quá, da dẻ không mấy trắng trẻo… Việc lựa chọn quần áo sẽ giúp ta làm tăng những nét đẹp có sẵn, hoặc che bớt những khuyết điểm không dễ sửa chữa được. Chẳng hạn, với nước da trắng trẻo, mặc mầu sáng trông bạn thật sáng sủa, mặc mầu đậm lại càng nổi nước da trắng của bạn. Còn bạn là người tuy không thấp lắm, nhưng lại hơi “đẫy” người, thì cái áo sơ mi thùng thình đóng bộ với cái quần ống bó, đáy thấp rộng rãi sẽ biến bạn thành… một cái bao bột biết đi mất thôi!
3. Biểu lộ cá tính:
Trong khi chọn lựa trang phục, vô tình hay cố ý, bạn đã biểu lộ cá tính của mình. Khi chọn kiểu áo, màu quần, kiểu giày, kiểu tóc… nếu bạn là người yêu thích và luôn chạy theo thời trang, bạn là người trẻ trung năng nổ nhưng bạn dễ trở thành hời hợt, vô tình vì hay thay đổi quá.
Nếu bạn là người cũng theo thời trang, nhưng bạn chọn lấy kiểu, màu nào bạn ưa nhất và xài nó lâu lâu mới đổi, đó là bạn trẻ trung, chín chắn và đằm thắm. Còn nếu bạn thật khác đời, người ta rộng thì mình chật, luôn ăn mặc xa lạ với thời trang, thì hãy coi chừng, bạn có chán đời không đấy, hay là bạn muốn khác thiên hạ?
III. MỘT VÀI QUY TẮC THẨM MỸ
Việc lựa chọn trang phục thật là đa dạng, phức tạp. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở nghệ thuật và thẩm mỹ, vẫn có những quy tắc chung cho chúng ta cân nhắc và lựa chọn.
1. Màu sắc
Màu
|
Nước da
|
Vóc dáng
|
Cá tính
|
Trắng, hồng, xanh, vàng nhẹ, đỏ cam.
|
Trắng trẻo
|
Cao, gầy hoặc vừa người
|
Vui vẻ, cởi mở, phóng khoáng, nhiệt tình
|
Đen, tím, xanh đen, nâu.
|
Trắng hoặc ngăm ngăm.
|
Cao, thấp, mập mạp
|
Trầm tĩnh, cẩn thận lịch thiệp.
|
Màu lai nóng: kem, cam, hồng cánh sen.
|
Trắng
|
Vừa người, gầy
|
Trực tính, cởi mở, hơi nhẹ dạ, ảo tưởng.
|
Màu lai lạnh: xám, tím hoa cà, xanh ngọc
|
Trắng hay hơi đen
|
Vừa người hay hơi mập
|
Tỉ mỉ, hiền hoà, hơi nhút nhát, hay mơ mộng.
|
2. Kiểu dáng quần áo
Kích thước
|
Hình vẽ
|
Vóc dáng
|
Cá tính
|
Vừa đủ rộng, dài
|
Kẻ ngang, sọc dọc, hoa vừa
|
Vừa người, hơi gầy
|
Vui vẻ, cởi mở, tự tin.
|
Rộng
|
Kẻ ngang, hoa to
|
Cao, gầy
|
Rộng rãi, mơ mộng.
|
Vừa ôm theo
|
Kẻ sọc, hoa nhỏ
|
Mập, thấp
|
Cẩn thận, tốt bụng.
|
Những nguyên tắc nêu trên chỉ là cơ bản để chúng ta căn cứ vào đó mà cân nhắc, lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với mình, bạn có thể phối hợp kiểu dáng với màu sắc, chất liệu vải và vóc dáng của mình. Cần tránh những màu sắc chói chang, loè loẹt và kiểu dáng lạ lùng, kỳ dị. Vì những bộ quần áo “độc đáo” này, khiến người ta trố mắt nhìn bạn chứ không đón nhận bạn, nhất là khi bạn xin giấy tờ hoặc xin việc.
Trang phục hợp thời trang nhất, là bộ quần áo cần thích hợp với con người và hoàn cảnh bạn sống. Khi bạn ra đường mà mọi người nhìn bạn trìu mến, mỉm cười và tiếp đón bạn, chính là nhờ bạn trông “mát mắt” giản dị, lịch sự, trang nhã. Mà một phần lớn, những cá tính đáng yêu đó được thể hiện qua cách trang phục hợp thời, hợp cảnh của bạn.
STMTY
|