10 LỜI KHUYÊN QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU DÀNH CHO HỌC SINH
 Chỉ ra khỏi nhà khi đảm bảo rằng ba mẹ bạn luôn biết sẽ tìm thấy bạn ở đâu.
Nếu bạn đi ra ngoài với những bạn bè của bạn, khi quay về hãy cùng đi với họ.
Nếu bạn đi ra ngoài một mình, hãy tự bảo trọng và tự trở về nhà (Xin quá giang xe là mạo hiểm).
Nếu bạn đang ở đâu đó và chờ người nhà đến đón bạn, nhưng chưa thấy đến, hãy xin gọi điện thoại và ở tại đó, cho đến khi người nhà đến đón bạn.
Không đi cùng với những người mà bạn không hề quen biết.
Nếu bạn ở nhà một mình, hãy luôn biết nơi cha mẹ bạn đang ở. Hãy hỏi số điện thoại mà bạn có thể liên lạc với cha mẹ.
Bất kỳ bạn đang ở đâu, phải làm thế nào để bạn có thể dễ dàng liên lạc được với các cơ quan trợ giúp khẩn cấp, nếu cần.
Nếu có ai đó gọi điện thoại cho bạn, không bao giờ nói với họ là bạn đang Ở NHÀ MỘT MÌNH.
Nếu bạn ở nhà một mình, không bao giờ để người lạ mặt vào nhà bạn.
Không bao giờ nghe lời một người mà mình không quen biết
(Nguồn: Tài liệu Phòng Giáo Dục Quận Tân Bình gửi Học sinh Cấp I,II)
|