Phong chân phước Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vào ngày 19-10
 Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vào ngày 19-10 trong Lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám Mục về gia đình.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ký sắc lệnh ngày 9-5 công nhận một phép lạ do lời cầu bầu của Đức Giáo Hoàng Phaolô, vị dẫn dắt Giáo hội năm 1963-1978, và chuẩn thuận công bố ngày 19-10 là ngày phong chân phước, theo một tuyên bố của Vatican hôm 10-5.
Phép lạ liên quan đến sự ra đời của một em bé ở California vào những năm 1990. Họ tên gia đình và thành phố chưa được công bố, nhưng theo tin tức tường thuật, một phụ nữ mang thai bị nguy kịch mà các bác sĩ khuyên cần phải phá bỏ thai nhi. Thay vào đó, người phụ nữ đã tìm đến một nữ tu người Ý là một người bạn của gia đình xin lời cầu nguyện. Vị nữ tu đặt một thẻ thánh có bức ảnh Đức Giáo Hoàng Phaolô và một mảnh áo dòng của ngài trên bụng người phụ nữ.
Em bé được sinh ra khỏe mạnh. Vì sự thánh thiện của Đức Giáo Hoàng Phaolô, các bác sĩ tiếp tục theo dõi sức khỏe của em cho đến khi 12 tuổi, và moi chuyện bình thường.
Mối quan hệ giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô với sự kiện trên dự kiến sẽ được đưa ra tại Thượng Hội đồng về Gia đình ngày từ 5-19 tháng Mười, bao gồm thông điệp nổi tiếng của ngài là “Humanae Vitae”, sự sống con người. Thông điệp năm 1968 thường được mô tả như là một tài liệu khẳng định giáo hội cấm các biện pháp tránh thai nhân tạo, trong bối cảnh giáo huấn của Giáo hội về vẻ đẹp và mục đích của hôn nhân, tình yêu hôn nhân và sinh sản.
Khi Thánh Gioan XXIII qua đời năm 1963, Đức Giáo Hoàng Phaolô triệu tập Công đồng Vatican II, chủ trì ba trong số bốn phiên họp cuối cùng và giám sát việc ban hành tất cả các văn bản của công đồng. Ngài cũng dẫn dắt quá trình thực hiện cải cách của công đồng.
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI là vị giáo hoàng đầu tiên trong thời hiện đại thực hiện các cuộc công du nước ngoài đến Jordan và Israel tháng Giêng 1964; Lebanon và Ấn Độ tháng 12-1964; Liên Hiệp Quốc và New York tháng 10-1965; Đến Đức Mẹ Fatima Bồ Đào Nha tháng 5-1967; Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7-1967; Colombia và Bermuda tháng 8-1968; Thụy Sĩ tháng 6-1969; Uganda tháng 7-8 năm 1969; và Iran, Pakistan, Philippines, quần đảo Samoa, Australia, Indonesia, Hồng Kông và Sri Lanka vào tháng 11-12 năm 1970.
Giovanni Battista Montini sinh năm 1897 tại tỉnh Brescia phía bắc Italy, thụ phong linh mục năm 1920, và làm Tổng Giám Mục Milan năm 1954. Ngài được bầu làm giáo hoàng năm 1963 và qua đời tại biệt thự mùa hè dành cho giáo hoàng Castel Gandolfo ngày 6 tháng 8, 1978.
Nguồn: Catholic News Service
|