NGÀY HÈ THIẾU NHI 2011 TẠI KHU DU LỊCH ĐẠI NAM VĂN HIẾN
Trong buổi triều yết chung, sau Kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật 10/7/2011, tại Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè. Đức Bênêđictô XVI đã khuyến khích các bậc cha mẹ hãy dạy cho con cái biết yêu quý thiên nhiên. Ngài nói: “Ta muốn khuyên anh chị em trong thời gian nghỉ hè này hãy làm cho tinh thần được phấn chấn lên bằng cách chiêm ngưỡng những vẻ đẹp huy hoàng của tạo vật”.
Ngài còn nói: “Các bậc cha mẹ hãy dạy cho con cái biết nhìn xem thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên như tặng phẩm diễm lệ hằng nói lên sự cao cả vĩ đại của Đấng Tạo Hoá!”
Ám chỉ đoạn Tin Mừng hôm nay, trong đó Chúa Giêsu nói về dụ ngôn người gieo hạt giống, ĐTC nói: “Chúa Giêsu đã dùng ngôn ngữ của thiên nhiên để giải thích cho các môn đệ Ngài về các mầu nhiệm Nước Trời.”
“Ước chi những hình ảnh Ngài sử dụng trở nên quen thuộc với chúng ta”, ĐTC nói. “Chúng ta hãy nhớ rằng thực tại thần linh được dấu ẩn trong đời sống thường ngày của chúng ta như hạt giống dưới mặt đất. Ước mong hạt giống ấy sẽ trổ sinh hoa trái nơi chúng ta! Ta chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt lành!”
Ngày mai Chúa Nhật 17/07/2011, Thiếu Nhi Cộng Đoàn sẽ có một ngày hè bên nhau. Đây là dịp con em chúng ta vui hè, gần gũi nhau để sống tình gia đình Cộng đoàn, là thời gian rèn luyện khuôn phép. Là nhiệm vụ cha mẹ góp phần xây dựng cho con thêm nhiều kỷ niệm tuổi thơ đáng yêu, tuổi trẻ năng động.
Sau đây xin giới thiệu Chương trình ngày hè và Những hình ảnh về Khu Du Lịch Đại Nam:
Chương trình Ngày Hè Thiếu Nhi
Cộng Đoàn Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu
Chúa nhật 17/07/2011
6g30 Khởi hành tại cổng sau Công viên Lê Thị Riêng và 6g45 tại điểm tập trung (gần tiệm Hủ Tíu Hồng Phát, 389 Võ Văn Tần, Q 3)
Ăn sáng trên xe.
7g45 Đến Khu Du Lịch – Xe tiếp tục đưa chúng ta đi tham quan trong khu vực.
Sáng Thông báo Những điểm cần lưu ý
Tắm biển Đại Nam
Thăm vườn thú thiên nhiên
Trưa Ăn trưa (Buffet)
Coi phim vòm 4D
Chiều Sinh hoạt chung – Đố vui – Phần thưởng
Tự do chơi, tham quan hoặc tắm biển
Ăn xế
Cầu nguyện kết thúc Ngày Hè Thiếu Nhi
Những hình ảnh về Khu Du Lịch Đại Nam
Khu du lịch Đại Nam nằm trên địa bàn xã Hiệp An - Thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương. Bắt đầu khởi công từ năm 1999 với 261ha xây dựng giai đoạn 1 (2007). Dự trù sau khi hoàn tất, diện tích tổng thể của Đại Nam sẽ là 450ha với đầy đủ biển, hồ, sông, núi và trường thành.
Cổng chính vào KDL Đại Nam
Dọc bức tường thành có chiều dài 13km ôm lấy khu du lịch Đại Nam này, hiện đang được xây dựng. Điều thú vị là chạy suốt chiều dài trường thành, sau lưng trường thành khi hoàn tất sẽ là 5.000 phòng nghỉ.
Một lô hạng mục khác như biển nhân tạo, khu trò chơi hiện đại, mê cung thần tiên, vườn thú thiên nhiên, Việt Nam thu nhỏ, thế giới thu nhỏ, làng văn hóa, làng nghề, làng ẩm thực VN, phòng chiếu phim 4D…
Trường Thành bao quanh
Cột cờ có hình dáng đài sen, có thể được xem là cột cờ cao nhất Việt Nam. Trụ cờ có hình Long đầu trượng, biểu tượng của sự thanh cao và quyền quý. Cây cột cờ xây dựng theo kiến trúc của Cổ Loa Thành.
Cột cờ (bên ngoài nhìn vào)
Tiến vào bên trong
Cầu Ngọc Bích
Nhìn xuống bên dưới, cá nhiều vô kể
Tiến vào bên trong tí nữa
Cổng Thanh vân
Tiến vào chút nữa, phía trong nhìn ra
Khu vực đền thờ các vị có công với nước
Khách vào tham quan khu vực này được phát 1 đôi vớ được bao ngoài giầy dép của quý khách khi vào tham quan phía trong đền thờ. Khu vực này không được phép quay phim chụp hình.
Khuôn viên chùa rộng 5000m², cầu thang đi lên có 9 bậc tam cấp. Đây là lối đi cao, muốn lên Đại Tự, du khách phải leo lên 9 bậc cấp này. Phía sau đền thờ còn có thang máy dành cho người khuyết tật và người già. Hành lang bao quanh chùa được lát đá khổ lớn, nhập từ Tây Ban Nha. Đây là gạch gương. Tổng cộng có 28 bộ cửa làm bằng gỗ quý, trên các bộ cửa có chạm khắc hình ảnh 28 giai đoạn lập quốc của Việt Nam. Tất cả các bức chạm khắc trên đều được khảm dát vàng 24k. Khu vục dát vàng, du khách không thể sờ hiện vật và được bảo quản.
Đây là một công trình kiến trúc Việt cổ, với chất liệu chính là gỗ, đá và mạ vàng. Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng công trình mang nét lai căng Trung Hoa và có ít đặc điểm kiến trúc Việt.
Chính điện gồm ba tầng thờ tượng Đức Phật, vua Hùng Vương và vua Trần Nhân Tông, hai bên là tượng chủ tịch Hồ Chí Minh, danh tướng Trần Hưng Đạo và Mẹ Âu Cơ đều được mạ vàng. Bên dưới có bảng thờ 54 dân tộc và hơn 2.000 dòng họ Việt Nam. Các cánh cửa đền được khắc những câu chuyện lịch sử và dân gian của đất nước. Hai bên hông ngoài đền thờ là hai bức tượng Thánh Gióng và danh tướng Lý Thường Kiệt cưỡi ngựa, cũng mạ vàng.
Hành lang khu vực thờ tự
Bên trái khu vực này
Hết khu vực này rồi. Xin mời quay trở ra nhé!

Dàn phun nước
Chụp ngược vào phía trong
5 ngọn núi xa xa
Núi Bảo Sơn hay Ngũ Hành Sơn trong khu du lịch Đại Nam dài 250m, gồm 5 ngọn: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ với ngọn núi trung tâm cao 6,8m là ngọn núi nhân tạo lớn nhất Việt Nam (tính đến thời điểm hiện nay). Trong núi này là khu Việt Nam thu nhỏ và các hạng mục công trình.
Xin mời sang khu vực khác!
Khu trò chơi
Tàu lộn vòng siêu tốc Vượt thác
Rạp chiếu phim vòm 4D
Chiều không gian thứ tư, là cảm giác giúp chúng ta có cảm giác như thật. Các chương trình có thể lựa chọn:
Hành trình khám phá thế giới cổ đại, Tham quan dãy ngân hà, Cứu công chúa trong cây đèn thần,..v..v...

Thập nhị cung kỳ án
Khu thập nhị cung là công trình mới khai trương mô phỏng 12 kỳ án thời dựng nước của Việt Nam được xây dựng hoành tráng và quy mô. Du khách sẽ được phiêu lưu trong các vụ án với các hình nhân như thật.
Thế giới tuyết
Mô hình trò chơi tuyết duy nhất của Việt Nam. Với âm 3-5 độ, du khách phải trang bị áo gió và giày và tham gia các trò chơi duy nhất của Việt Nam như: trượt tuyết, đắp người tuyết, và đùa giỡn trong không gian của tuyết.
Vườn thú thiên nhiên
Vườn thú Đại Nam là vườn thú mở duy nhất của Việt Nam sẽ đưa du khách tiếp cận thật gần với đời sống của các loài động vật hoang dã, quý hiếm. Tại đây những con thú không bị nhốt, mà được thả tự do đi lại trong môi trường thiên nhiên gần với môi trường sống của chúng, chỉ cách ly với con người qua những con suối, hàng cây. Vườn thú rộng mát, với khuôn viên 12,5 hécta, đa dạng về chủng loại. Đặc biệt ,các loài thú quý hiếm như: sư tử trắng, tê giác trắng, hổ trắng, công trắng, ngựa vằn, Kanguroo, rùa da báo, hươu cao cổ, hà mã, hổ Đông Dương, khỉ sóc Nam Mỹ, báo lửa, nai cà tong, Hồng hoàng, linh dương sừng kiếm.
Khu thú nhỏ được nuôi tự nhiên, và ngăn cách bởi tấm kiếng giúp du khách tìm hiểu rõ hơn về các loại thú vật. Sở thú mở này được các em thiếu nhi rất thích.
Để giảm bớt nắng, KDL hiện nay sử dụng lưới để che trên hầu hết các khu vực tham quan.
Cô Chinh đang hướng dẫn đoàn tiền trạm trước khi vào Vườn thú
Các chú Bồ nông

Các cháu có thể tiếp cận hươu cao cổ bằng một cầu thang leo trong khu vực

Vợ chồng Hà Mã này rất ư là …

Sư tử trắng, loài thú hiếm
Biển Đại Nam
Được xây dựng trên diện tích gần 22ha, được xem là biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam, có thiết bị tạo sóng và nước biển có nồng độ ổn định như nước biển thật.
Đường bờ biển dài 30m, cát trắng mịn, hệ thống tạo sóng nhân tạo có thể làm ra những con sóng cao 1,6m, do Thụy Điển chuyển giao công nghệ.
***
Cầu nguyện xin Chúa cho một ngày thật đẹp trời nhé!
Cám ơn bố mẹ, các cô chú đã tạo điều kiện
và tài trợ thêm để niềm vui của chúng con được trọn vẹn!
Chúc các gia đình có một ngày nghỉ bên nhau
thật vui và hạnh phúc!
Jos. Nguyễn Hùng Cường
(Tư liệu sưu tầm trên internet & hình ảnh chụp trong ngày đi tiền trạm)
|