(ĐỂ RÚT KINH NGHIỆM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM
 Qua đánh giá tình hình trật tự an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2011, cho thấy trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt tội phạm xâm phạm tài sản, tội phạm về tệ nạn ma túy, trật tự giao thông, hành xử bạo lực trong quan hệ xã hội. Để nâng cao phòng chống tội phạm của toàn dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, nay xin chuyển đến nhân dân một số nội dung sau:
Trong 6 tháng đầu năm 2011, trên địa bàn Phường vẫn nổi lên nạn mất cắp xe gắn máy, xe đạp để nơi công cộng (lề đường, đường hẻm) mà không có người trông coi hoặc không khóa dây xích đảm bảo an toàn; tình trạng ban đêm bị kẻ gian leo trèo từ ban công, sân thượng đột nhập trộm cắp hoặc mất trộm cắp trong nội bộ gia đình có nhiều hộ cùng cư trú, hộ cho người thuê nơi ở vẫn còn xảy ra cao.
Trong điều kiện xã hội của một thành phố lớn, một phần để xảy ra mất trộm là do nhân dân còn chủ quan, sơ hở trong việc tự bảo quản tài sản của mình. Khi mất tài sản đã xảy ra, công tác điều tra khám phá thu hồi tài sản thường gặp khó khăn, tỉ lệ còn thấp. Vì vậy cảnh giác phòng ngừa, tự bảo quản tài sản của nhân dân là quan trọng. Kính đề nghị nhân dân làm tốt các việc sau:
1/ Phòng chống trộm xe để bên ngoài: Hết sức cảnh giác, thận trọng khi để xe máy, xe đạp ở lề đường, đường hẻm, cho dù vừa đi về hoặc nhà có khách đi xe đến, nhất thiết phải khóa xe bằng dây xích; cổng nhà, cửa nhà phải đóng khóa khi đi ra ngoài hay làm việc phía sau, khi đi lên lầu.
2/ Phòng chống trộm đêm: Kiểm tra sửa lại cửa đi để chống bị bẻ khoen, bẻ khóa; sửa lại các lỗ thông gió để tránh kẻ gian chui vào nhà (hàn thêm song sắt ); trước khi đi ngủ phải kiểm tra đóng khóa bên trong tất cả các cửa (kể cả cửa ban công, cửa sổ,cửa sân thượng…) cửa sổ chỉ mở khi có lớp lưới thép, song sắt chắn mà người ngoài không đột nhập vào trong nhà được.
- Từ bên ngoài kẻ gian còn dùng cây có vợt, hoặc gắn keo ở đầu để khều bóp tiền, ĐTDĐ, quần áo có để bóp tiền khi chủ nhà đã ngủ say; đêm cần cất kỹ chìa khóa nhà để tránh trường hợp kẻ gian đột nhập vào nhà tìm được chìa khóa cửa, trộm xe, tài sản rồi mở cửa tẩu thoát.
- Những gia đình vắng nhà vào ban đêm, những gia đình để xe ở tầng trệt ngủ trên lầu cần dùng chìa khóa dây, khóa xích để khóa xe, có hệ thống cửa tốt để chống bị bẻ khóa đột nhập. Khi đi vắng ban đêm, nên báo cho công an phường biết để chú ý hơn khi tuần tra (có thể báo qua điện thoại tới công an phường).
3/ Phòng ngừa trộm cơ hội, lừa đảo, cướp giật: Gia đình có người già, trẻ em ở nhà nhất thiết không cho người lạ vào nhà để giả dạng mua ve chai, bán vé số, tiếp thị hàng hóa, đi nhờ vệ sinh để lừa đảo, trộm cắp tài sản.
- Gia đình thuê người giúp việc phải là người có lai lịch, giấy tờ tùy thân rõ ràng, phải đăng ký tạm trú với công an phường để được xác minh về nơi có hộ khẩu xác định được nhân thân của họ. Các tài sản đáng giá như nữ trang, tiền lớn không nên để bừa bãi dễ bị mất trộm cơ hội.
- Khi đi ra đường cần thận trọng khi nghe ĐTDĐ, không để tiền lớn, tài sản có giá trị trong túi xách tay, khi lưu thông trên đường có đem theo máy tính xách tay thì phải buộc dây bảo vệ an toàn, chống bị cướp giật.
Để đảm bảo bình yên trong mỗi gia đình, góp phần bình yên xã hội, kính mong được sự quan tâm thực hiện các nội dung nêu trên của toàn dân trên địa bàn phường. Xin cảm ơn!
Mọi thông tin về tình hình ANTT xin báo về công an phường, ĐT: ………….
(P.5, Q.3, TP.HCM)
|