LỄ TRAO GIẢI NOBEL 2011
Lễ trao giải Nobel 2011 đã diễn ra ngày 10-12 tại hai địa điểm Oslo, Na Uy và Stockholm, Thụy Điển; đúng ngày mất của Alfred Nobel, người sáng lập giải thưởng cao quý này.
Sự kiện thường niên được tổ chức kỷ niệm ngày mất của người sáng lập giải, ông Alfred Nobel. Trang trí tại hội trường lớn của nhà hát Stockholm là ba màu chủ đạo trắng, vàng và cam. Đến tham dự có đại diện hoàng tộc Thụy Điển và khoảng 1.400 khách mời danh dự.
Giải Nobel gồm một huy chương vàng, giấy chứng nhận và số tiền mặt 10 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,48 triệu USD) được chia đều cho tổng số người đoạt giải.
Nhân vật duy nhất được vinh danh vắng mặt ,chính là chủ nhân của một trong ba người đoạt giải Nobel Y học, nhà khoa học Ralph Steinman của Canada. Ông đã mất ba ngày trước, khi giải thưởng cho công trình nghiên cứu về hệ miễn dịch được công bố hôm 03-10. Giải Nobel chưa có tiền lệ trao thưởng cho người đã khuất, tuy nhiên ủy ban đã quyết định trao cho ông một nửa phần thưởng của mình, vì không hề hay biết về sự qua đời của ông Ralph.
Thay mặt ông Ralph, người vợ Claudia Steinman đã đến Thụy Điển nhận giải, cùng hai nhà khoa học Bruce Beutler (Mỹ) và Frenchman Jules Hoffmann (Luxembourg).
Tại tòa thị chính thành phố Oslo, Na Uy, lễ trao giải Nobel Hòa bình đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo khách mời.
Các thành viên hoàng gia Na Uy tới dự lễ trao giải.
Sáng cùng ngày, ba nữ chủ nhân giải Nobel Hòa bình đã nhận giải tại thủ đô Oslo ở Na Uy.
Trong khi đó, lễ trao 5 giải Nobel gồm Y học, Văn học, Vật lý, Hóa học và Kinh tế diễn ra tại nhà hát Stockholm ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển.
Vua Carl XVI Gustaf (giữa) cùng Hoàng hậu Silvia (trái) và Công chúa Victoria ngồi ở hàng trên cùng trong buổi lễ.
Những chủ nhân của các giải Nobel 2011 chụp ảnh lưu niệm chung tại lễ nhận giải.
Nhà thơ Thuỵ Điển Tomas Transtromer phải ngồi xe lăn trong lễ nhận giải Nobel Văn học.
Giáo sư Saul Perlmutter, 1 trong 3 chủ nhân của giải Nobel Vật lý 2011, nhận giải thưởng từ Vua Carl XVI Gustaf (trái).
Bà Claudia Steinman thay mặt người chồng đã mất Ralph Steinman để nhận giải Nobel Y học. Giáo sư người Canada này đã qua đời 3 ngày, trước khi giải thưởng được công bố nhưng Quỹ Nobel vẫn quyết định trao giải.

Hai nhà khoa học người Mỹ Thomas J. Sargent (trái) và Christopher A. Sims nhận giải Nobel Kinh tế.
Ông Adam Riess (trái) nhận giải Nobel Vật lý.
Tiệc chiêu đãi diễn ra tại tòa thị chính thành phố Stockholm sau lễ trao giải.
Công chúa Thuỵ Điển Victoria cùng các quan khách ngồi bên bàn tiệc.
(Tổng hợp từ Tuổi Trẻ &Dân Trí)
|