Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
Tôi đã để con mình xem phim đen

Tôi đã để con mình xem phim đen… và chúng không bao giờ quên nó.

Đó là sự thật. Tôi đã để con cái thấy hình ảnh người ta trần truồng rõ ràng trên màn hình ti vi lớn trong phòng khách. Trong khi đang cố tìm một đoạn băng video khoa học trên Youtube, tôi vô tình kéo ra một đoạn phim đen. Bối rối, tôi vội vàng tắt ti vi trong khi các con tôi cười khúc khích mãi. Tôi làm bộ như không có gì quan trọng, nhưng con tôi không thể ngưng cười, và tôi không thể dấu lo lắng của mình. Lúc đó, đứa lớn mới 10 tuổi và tôi biết nó sẽ không bao giờ quên được.

Nếu bạn có đứa con 11 tuổi, có lẽ nó đã xem phim đen rồi. Tuổi trung bình xem phim khiêu dâm lần đầu tiên là khoảng từ 9 đến 11. Ngày càng nhiều trẻ em ở giữa tuổi tiểu học và trung học sử dụng điện thoại di động, và đây là phương tiện tiếp cận với mạng xã hội không thể kiểm soát được. Và con số này ngày càng trẻ hơn, nhỏ tuổi hơn. Nếu bạn không tin, đây là một vài con số thống kê được:

·         Một khảo sát trong năm 2010 của sinh viên học sinh từ 14-16 tuổi, hầu hết một phần ba nói rằng đã xem phim khiêu dâm trên mạng Internet lần đầu ở tuổi lên 10 hoặc nhỏ hơn.

·         Khảo sát năm 2011 cho thấy, 31% thiếu niên xác nhận đã vào những trang web chỉ dành cho người lớn.

·         Năm 2009, trong quyển ‘Porn University’, tác giả Michael Leahy đã làm một cuộc nghiên cứu lớn trong giới trẻ Hoa Kỳ, phát hiện 51% nam và 32% nữ cho biết họ đã xem phim khiêu dâm lần đầu tiên trước khi được 13 tuổi.

·         Một nghiên cứu ở Úc Đại Lợi năm 2012 về việc xem phim khiêu dâm, những người nam thường sử dụng loại phim này cho biết lần đầu tiên họ xem phim đen là giữa tuổi 11 và 13.

·         Một nghiên cứu năm 2009 của tờ nhật báo ‘Sức khỏe tuổi thiếu niên’ tìm thấy rằng 85% thiếu niên nam và 50% thiếu niên nữ đã sử dụng những tài liệu khiêu dâm.

Hầu hết các trẻ em không chỉ xem phim đen một lần – chúng tiếp tục xem nữa
. Hệ thần kinh làm việc tích cực với sự hấp dẫn và có khi dẫn đến nghiện ngập dưới tác động tự nhiên của phim khiêu dâm, cả về chữ viết lẫn hình ảnh.

‘Tác động của phim đen trên não. Org’ là trang mạng để tìm hiểu vấn đề này. Ở tuổi chuyển đổi từ thiếu nhi sang người lớn, hầu hết đều thường xuyên xem phim đen đều đặn:

·         Theo nghiên cứu của Barna Group năm 2014, ở tuổi 18-10, 79% đàn ông xem phim khiêu dâm mỗi tháng một lần, 63% xem hơn một tuần một lần. Phụ nữ tuổi từ 18-30, 34% xem phim đen một lần trong tháng và 19% xem hơn một lần trong tuần.

·         Nghiên cứu của nhật báo ‘Journal of Adolescent Research’ cho thấy 67% người trẻ nam và 49% người trẻ nữ chấp nhận việc xem phim khiêu dâm.

Người ta nói bạn sẽ biết khiêu dâm khi bạn xem phim đen. Trẻ em cũng xem nó – và chúng thường tiếp tục xem, tiếp tục nghe, tiếp tục đọc không chỉ một lần mà thôi. Hãy nói cho con cái bạn biết về sex khi chúng ở độ tuổi từ 7-10, trước khi chúng bắt đầu tự tìm gặp những tài liệu này
. Giới hạn Internet và những biện pháp bảo vệ khác là quan trọng nhưng không có gì đơn giản và dễ dàng thực hiện cả. Là cha mẹ, chúng ta cần dạy cho con cái phải biết làm gì khi thấy những loại phim khiêu dâm trên mạng. Ngay cả khi chúng có thể thấy thích và muốn tiếp tục xem, chúng cần phải biết tắt màn hình, đóng sách hoặc xếp tạp chí đen đó lại và nói cho bố mẹ biết. Trẻ em cần phải hiểu tại sao phim đen không tốt cho chúng – vì nó có thể gây nghiện, như ma túy vậy. Chưa kể là nó có thể làm cho chúng ta khó yêu thương con người thực tế khi đã sử dụng tài liệu khiêu dâm. Sau một thời gian sử dụng, người ta có thể thích phim đen hơn là những mối quan hệ thực tế của đời thường. Nhưng chỉ có tình yêu từ con người thực sự mới đem lại hạnh phúc trong cuộc sống lâu dài.

Sau đây là 5 cách để ‘phòng chống phim đen’ trong gia đình và cho con cái:

1.      Đọc những sách hướng dẫn về phòng chống vấn đề này. Ba mẹ có hiểu biết thì mới dạy con cái phim đen là gì, tại sao nó nguy hiểm, và từ chối nó bằng cách nào. Sử dụng những hình ảnh khoa học và những phân tích đơn giản trong sách hướng dẫn.

Chỉ vài cái click trên máy điện thoại những đứa trẻ hiếu kỳ sẽ tìm thấy vô số hình ảnh sai lệch, quá lố và dễ gây nghiện của khiêu dâm – tất cả đều tự nhiên và miễn phí. Không may, nhiều đứa trẻ tiếp xúc với phim khiêu dâm và không có một hiểu biết rõ ràng khiến tâm trí chúng bị tổn thương lâu dài.

2.      Sử dụng hệ thống ngăn chặn phim đen và cha mẹ kiểm soát tất cả những thiết bị điện thoại, cả những máy móc của chính cha mẹ. Iphone và Ipad đều có hệ thống này từ chương trình iOS 7. Các bậc cha mẹ cần bảo đảm đã mở chương trình này trong các thiết bị của mình và con cái.

3.      Trong nhà, chúng ta sử dụng chương trình bảo vệ K9 Web. Mỗi khi con cái mở những trang mạng đã giới hạn, máy tính sẽ có tiếng báo động (tiếng chó sủa chẳng hạn…), cha mẹ sẽ đến kiểm tra chúng. Chương trình này miễn phí và rất dễ cài đặt.

4.      Loại bỏ phim đen từ chính cha mẹ: Tài liệu khiêu dâm đầu tiên con trẻ xem thường là do từ chính cha mẹ. Chúng dễ dàng tìm thấy những hình ảnh trong những tạp chí cha mẹ dấu đâu đó trong tủ kệ, hoặc vô tình xem thấy khi cha mẹ lang thang tìm xem trên mạng. Những chương trình ti vi ban đêm, đặc biệt là những kênh, đài được cài đặt sẵn để coi lúc về đêm cũng là nguồn cung cấp hình ảnh khiêu dâm cho trẻ.

5.      Tình yêu lành mạnh nêu gương cho trẻ: Cách tốt nhất dạy con cái không ham thích phim đen là cho chúng điều chúng mong muốn thực sự: tình yêu thương. Một tương giao yêu thương lành mạnh mẫu mực dành riêng cho con cái. Hãy biểu lộ cho chúng thấy bạn yêu chúng bằng lời nói, việc phục vụ, hành động và cử chỉ âu yếm. Khi đứa bé chuyển sang tuổi teen, chúng ta có khuynh hướng bớt đi những cử chỉ đụng chạm, âu yếm với con, ngay cả những cái ôm, vỗ lưng, nắm tay… Nếu bạn không âu yếm con, chúng sẽ tìm đến một người nào khác thường hay đụng chạm, hay ôm chúng và điều này sẽ không tốt cho chúng.

Những hình ảnh trần truồng trên ti vi trong phòng khách của tôi đã qua đi. Hiện nay chúng tôi sử dụng những thiết bị ngăn chặn trong điện thoại của mình. Thay vì sử dụng Youtube và những đường truyền trực tiếp khác không có hệ thống bảo vệ, bây giờ chúng tôi chuyển chúng vào ti vi qua hệ thống Chromecast hoặc AppleTV. Mỗi khi một đứa trong bọn nó nhắc đến hình ảnh trần truồng cũ trên TV ngày đó, chúng bắt đầu cằn nhằn. Con của chúng tôi chắc hẵn sẽ không bao giờ quên hình ảnh khiêu dâm đầu tiên đã thấy trong đời. Những hình ảnh đó đã ăn sâu vào đầu chúng ít nhất vài năm nữa. Nhưng tôi hy vọng chúng sẽ không không nằm sâu ở đó mãi.

Kathleen M. Berchelmann
Maria Trần Thị Kim Danh chuyển ngữ


Bôi bẩn thành phố (4/4/2024)

Ba lợi ích của việc ăn chay theo thánh Tôma Aquino (15/2/2024)

Vứt rác sang hàng xóm (5/1/2024)

Cấp đổi thẻ Căn cước mới từ ngày 01/07/2024: Những điều cần nắm rõ (26/12/2023)

Tôi đã thấy (4/12/2023)

Khủng hoảng môi trường: triệu chứng - nguyên nhân - chữa trị (25/10/2023)

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2023 - Lòng bừng cháy, chân bước nhanh (4/10/2023)

Cách đánh giá an toàn phòng cháy khi thuê, mua căn hộ (15/9/2023)

Học gì không thất nghiệp? (31/8/2023)

Khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023: Một vài sự kiện và con số (3/8/2023)

Phim đen có giết chết tình yêu hay không? (12/11/2015)

Người phát ngôn của Ban Ki-moon nói về chuyến thăm nhà thờ Phan Huy Chú (6/11/2015)

Kế Hoạch Dài Hạn Của Đời Tôi (24/10/2015)

Maria hình tượng người phụ nữ trong gia ðình công giáo (20/10/2015)

5 năm, cột mốc đáng nhớ! (18/10/2015)

Tiếng Việt thuộc top 4 thứ tiếng phổ biến nhất tại Mỹ (11/10/2015)

Buffet: Không dùng tiền định nghĩa thành công (30/9/2015)

Người hành hương ở thánh địa Mecca trèo lên nhau để thở (25/9/2015)

Bài phát biểu của Tổng Thống Obama trước Đức Thánh Cha Phanxicô (25/9/2015)

Thống kê của Tòa Thánh về Giáo Hội tại Cuba và Hoa Kỳ (23/9/2015)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn