Chủ đề Lời Chúa tháng này nằm trong câu mạch văn của câu đây: “Khi nghe Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32)Câu hỏi đặt ra cho hai môn đệ trên đường Emmau hôm xưa, cũng là câu chất vấn chúng ta hôm nay...
Lòng kính sợ Thiên Chúa là thái độ đứng đắn trong việc phụng thờ Thiên Chúa. Và kính sợ Thiên Chúa chính là làm đẹp lòng Người.Tuy nhiên, cụm từ “kính sợ” có thể gây hiểu lầm về một Thiên Chúa “dữ tợn” hay trừng phạt. Vì vậy, chúng ta phải hiểu cho rõ về cụm từ “kính sợ” này...
Thiên Chúa là Đấng hằng sống – là Đấng đã tạo dựng nên trời đất, muôn vật và muôn loài. Ngài là Đấng duy nhất được tôn thờ. Chúng ta suy tôn Ngài là Chúa, là chủ quyền đời ta. Thiên Chúa Ngôi Hai - Đức Giêsu còn mạc khải cho ta biết: “Ngài là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6)...
Chúa Giêsu đã đến thế gian để cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc chúng ta. Và Thánh Phaolo trong thư gửi tín hữu Do Thái, đã ví cuộc sống của Kitô hữu như một cuộc chạy đua, cần phải kiên trì, mắt hướng về Đức Giêsu, là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Chúa Giê su cũng gặp phải muôn vàn khó khăn, nhưng đã kiên trì chiến đấu và cuối cùng đã chiến thắng tất cả. Hãy noi gương Ngài và dựa vào sự trợ giúp của Ngài mà chiến đấu...
Chủ để toàn năm 2023, Cộng đoàn đã chọn là: Chung một đường lên, nghĩa là Cùng đi với nhau đến với Chúa.Vâng, chúng ta cùng đi một con đường. Con đường Chúa Giêsu đã vạch sẵn cho chúng ta, cũng chính là con đường Chúa đã đi qua. Con đường Chúa đi là con đường vâng phục. Vâng phục và làm theo ý Chúa. Con đường Chúa đi là con đường toàn thiện, Chúa đã lớn lên trong ân sủng trước mặt Thiên Chúa và loài người...
Nhờ Bí Tích Thanh Tẩy, chúng ta trở thành con Thiên Chúa và con Hội Thánh, trở nên môn đệ của Đức Kitô.Và vì vậy, chúng ta quảng đại phục vụ Thiên Chúa, yêu mến Giáo hội và mọi người trong ngoài Giáo hội.Chúng ta được mời gọi trở nên người phục vụ (ơn gọi) và được sai đi để trở thành những người thợ Loan báo Tin Mừng trong “vườn nho, đồng lúa” Nhà Chúa (sứ mạng)...
Theo lịch sử Ít-ra-en, kể từ khi Chúa kêu gọi Áp-ra-ham rời bỏ quê hương cho tới khi lập quốc, Thiên Chúa luôn tỏ lòng yêu thương cách riêng đối với dân Người đã tuyển chọn. Và để củng cố mối tương quan yêu thương ấy, Thiên Chúa đã sai các vị ngôn sứ đến để nâng đỡ, sửa dạy dân Người, mong hoa trái yêu thương trổ sinh trong “Vườn nho” của Người là Ít-ra-en. Nhưng thiện chí của Thiên Chúa đã không được đáp trả, vườn nho chỉ sinh được những trái nho dại.
..
Theo thư gửi cho tín hữu Roma đoạn 13,14 của Thánh Phaolô, thì người tín hữu là con cái ánh sáng, “không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng”.Hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, nghĩa là Hãy mang lấy nơi mình hình ảnh Chúa. Hãy trở nên giống Chúa. Hãy noi gương Chúa. Hãy trở nên thánh.
..
Thưa anh chị em, Chúa gọi chúng ta theo Chúa để làm gì? Và Ngài muốn gì? Chẳng phải Ngài muốn chúng ta dùng những khả năng của mình để trở nên một sứ giả của Tin Mừng giữa lòng cuộc sống đó sao?
Chúng ta đã đón nhận sự sống mới qua Bí tích Thánh Tẩy, Thiên Chúa muốn giao phó cho chúng ta một sứ vụ quan trọng: biến đổi cuộc đời. “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần… Anh em hãy là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8).
Chúng ta được mời gọi làm chứng điều gì?..
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 08/03 - 14/03/2013 - Phép lành Urbi et Orbi của Đức Tân Giáo Hoàng
Đức Hồng Y Jean Louis Tauran, trưởng đẳng phó tế, cho biết Đức Tân Giáo Hoàng ban ơn toàn xá cho những người có mặt tại chỗ hay theo dõi qua Truyền Thanh, Truyền Hình và các phương tiện truyền thông mới, miễn là họ giữ các qui tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi...
Mùa chay là thời gian đặc biệt cho mỗi người, mỗi cặp vợ chồng làm cuộc hành hương nội tâm: Đứng lên trở về nhà.
Nhiều cám dỗ mỗi ngày đưa ta đi xa đường nẻo của Chúa, không còn nhiệt thành sống đạo, không còn hăng hái với việc nhà Chúa, không còn hết lòng với cộng đoàn và anh chị em...
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 11/2 - 14/2: Quyết định thoái vị của Đức Thánh Cha, diễn tiến và cảm xúc tại Giáo Triều Rôma
1. Đức Thánh Cha công bố quyết định thoái vị tại Điện Tông Tòa của Vatican
Sáng thứ Hai 11 tháng Hai vừa qua, tại Điện Tông Tòa của Vatican đã diễn ra Công Nghị Hồng Y bàn về án phong Thánh cho ba vị Thánh mới. Khoảng quá 11 giờ sáng, sau khi Công Nghị quyết định rằng lễ phong Thánh cho ba vị Thánh mới của Giáo Hội sẽ được cử hành vào ngày 12 tháng 5 tới đây...
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 rời bỏ chức vụ Giáo Hoàng kể từ lúc 20 giờ ngày thứ năm, 28-2 tới đây. Trong công nghị lúc 11 giờ sáng hôm qua, 11-2, trước sự hiện diện của các Hồng y và GM, ĐTC tuyên bố: "Anh em rất thân mến. Tôi triệu tập anh em đến dự Công nghị này không phải để chỉ nói về 3 cuộc phong thánh, nhưng còn để thông báo cho anh em một quyết định rất quan trọng đối với đời sống Giáo Hội. ..
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 01-07/02/2013 Mehmet Ali Ağca, kẻ ám sát Đức Giáo Hoàng, làm giàu nhờ những tin giật gân
Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư Mùng 6 tháng Hai, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã trình bày những suy tư của ngài về cách thế Chúa tạo thành trời đất. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng vì con người đã được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa, họ tự động có một phẩm giá không thể phủ nhận...
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 16-22/11/2012 - Mọi sự sẽ qua đi, nhưng Lời Chúa sẽ tồn tại đến muôn đời
1. Buổi triều yết chung thứ Tư 21 tháng 11
Thông qua đức tin và lý trí, chúng ta nhận ra sự thật. Đó là chủ đề Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã đưa ra hôm thứ Tư 21 tháng 11 trong khuôn khổ những bài giáo lý trong Năm Đức Tin. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng đức tin và lý trí không phải là hai điều trái ngược với nhau nhưng bổ sung cho nhau và giúp ta hiểu biết chân lý về Thiên Chúa...
Chúc mừng Thầy Cô và các thành viên nhà giáo trong Cộng Đoàn
Cộng Đoàn xin chân thành gửi đến quý Thầy Cô và các thành viên nhà giáo lời tri ân tha thiết và sâu sắc nhất. Chúc Thầy Cô luôn mạnh khỏe, lòng tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục đưa "học trò" qua sông, giúp chúng con có thể vững tin bước vào đời...
Từ thế kỷ XVI, Công giáo đã dành trọn Tháng Mười Một để tưởng nhớ các linh hồn. Để nhắc chúng ta nhớ đến các linh hồn nơi luyện ngục, Giáo hội đã dành trọn Tháng Mười Một cho các linh hồn này. Anh ngữ gọi là Holy Souls (các linh hồn thánh), Việt ngữ không “quen” kiểu nói này...
Thưa anh chị em, nếu xét mình dựa trên Lời Chúa chủ đề tháng này theo nghĩa của câu chữ, đại đa số chúng ta dễ dàng nghĩ hạ mình xuống trước mặt Chúa là chuyện dĩ nhiên, có khó gì đâu, bởi vì Thiên Chúa là Đấng quyền năng, khôn ngoan, toàn quyền sinh tử trên chúng ta...
Lòng kính sợ Thiên Chúa là thái độ đứng đắn trong việc phụng thờ Thiên Chúa. Và kính sợ Thiên Chúa chính là làm đẹp lòng Người.
Tuy nhiên, cụm từ “kính sợ” có thể gây hiểu lầm về một Thiên Chúa “dữ tợn” hay trừng phạt. Vì vậy, chúng ta phải hiểu cho rõ về cụm từ “kính sợ” này...