Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 29/10 – 04/11/2015: Câu chuyện “Con lừa của Chúa” (12/11/2015) |
Giáo Hội được mời gọi để phục vụ và trên hết, Giáo Hội không phải là một tổ chức tài chính. Bởi thế, các Giám mục, linh mục cần vượt thắng cám dỗ của ‘một đời sống hai mặt’ do quá gắn bó với tiền của gây ra. Có nhiều linh mục, Giám mục thay vì phục vụ...
|
|
|
|
5 Ngôn ngữ tình yêu - Phục vụ bằng hành động (12/11/2015) |
Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài về những ngôn ngữ tình yêu. Trong những bài trước chúng ta đã nói về ba ngôn ngữ tình yêu. Bây giờ là ngôn ngữ tình yêu thứ tư: phục vụ bằng hành động. Kinh Thánh có một câu chuyện quan trọng về việc phục vụ người khác. Đó là câu chuyện của Đức Giêsu Kitô. Nó cho ta thấy một hành động phục vụ có thể là một hành động của tình yêu...
|
|
|
|
12 sai lầm khi uống sữa mà nhiều người mắc phải (12/11/2015) |
Có người cho rằng, sữa càng đặc, cơ thể sẽ càng có nhiều dinh dưỡng, điều này không khoa học. Cái gọi là sữa quá đặc là chỉ trong sữa thêm nhiều bột nhưng ít nước, làm cho nồng độ sữa vượt quá tiêu chuẩn tỉ lệ bình thường. Cũng có người lo sợ sữa tươi quá nhạt nên thêm sữa bột vào trong sữa. Nếu cho trẻ thường xuyên uống sữa quá đặc sẽ gây ra đau bụng, táo bón, ăn uống không ngon hoặc thậm chí cự tuyệt thức ăn, còn dẫn đến viêm ruột non xuất huyết cấp tính. Điều này là do cơ quan nội tạng của trẻ...
|
|
|
|
Phim đen có giết chết tình yêu hay không? (12/11/2015) |
Tình yêu và tình dục. Hai đòi hỏi mạnh nhất nơi con người. Nhiều người ao ước tìm được một nữa kia tốt lành, phù hợp với mình. Họ muốn yêu một người cả đời. Họ muốn có con với nhau. Thường thì người ta muốn tận hưởng sự an nhàn và tình yêu cho đến tuổi già. Tình dục là một phần quan trọng của tương quan tình yêu này...
|
|
|
|
Gia đình là nơi tha thứ (8/11/2015) |
Đức Thánh Cha Phanxicô đã có buổi tiếp kiến hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư ngày 04/11/2015. Trong bài giáo lý, ngài tiếp tục nhắc vể tầm quan trọng của gia đình. Gia đình là nơi chúng ta học hỏi giá trị của sự tha thứ và hòa giải.
Anh chị em thân mến, tiếp theo cuộc họp Hội nghị Thượng đỉnh các Giám mục về sứ vụ và ơn gọi của gia đình...
|
|
|
|
Bỏ vào tất cả (8/11/2015) |
Lạy Chúa Giêsu, khi đến với nhau, chúng con thường mang những mặt nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình. Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt nạ. Có những hành vi đạo đức bên ngoài để che giấu cái trống rỗng bên trong. Có những lời kinh đọc trên môi, nhưng không có chỗ trong tâm hồn, và ngược hẳn với cuộc sống thực tế...
|
|
|
|
Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 29/10 – 04/11/2015: Ý nghĩa việc cầu nguyện cho những người đã qua đời (6/11/2015) |
“Thiên Chúa chỉ biết yêu thương chứ không hề kết án. Tình yêu thương chính là ‘điểm yếu’ của Ngài và là sự chiến thắng của chúng ta.” Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ sáng thứ Năm 29 tháng 10 tại nhà nguyện Santa Marta...
|
|
|
|
Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 29/10 – 04/11/2015: Mùa tưởng nhớ (6/11/2015) |
Cũng như các năm trước đây, chiều Chúa Nhật 1 tháng 11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến nghĩa trang Verano của thành phố Rôma để cử hành Lễ Các Thánh Nam Nữ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã trình bày các suy tư của ngài về Tám Mối Phúc Chúa Giêsu đã giảng dạy cho đám đông quây quần chung quanh ngài trên sườn một đồi quanh hồ Galilê...
|
|
|
|
Những cánh cửa an bình (6/11/2015) |
Nhiều lớp cây tạo nên rừng.
Bình an phải khởi đầu từ chính mỗi người, từ trong tâm hồn mỗi người.
Cần giữ cho tâm hồn thanh thản mọi nơi, mọi lúc, trong mọi biến cố..
Đứng trước một bất bình, hãy bình tâm suy xét.
Luôn giữ trong mình những ý nghĩ tốt đẹp và hãy chuẩn bị cho mình những lời nói nhẹ nhàng.
Biết hi sinh, không toan tính ích kỷ, không vụ lợi cá nhân, không tính toán hẹp hòi hay so đo từng li từng tí, sẽ gây ra những bất đồng xung đột...
|
|
|
|
Người phát ngôn của Ban Ki-moon nói về chuyến thăm nhà thờ Phan Huy Chú (6/11/2015) |
Ông Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc xác nhận ông Ban Ki-moon có thăm Việt Nam hồi tháng 5 nhưng không trả lời nghi vấn về nguồn gốc của ông. "Khi đến Việt Nam hồi tháng 5 năm nay, Tổng thư ký đã có chuyến thăm nhà thờ với tính chất hoàn toàn cá nhân. Tổng thư ký chưa từng trở lại Việt Nam kể từ đó", ông Dujarric hôm qua trả lời câu hỏi của VnExpress...
|
|
|
|