CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM C
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU THEO THÁNH LUCA
Thánh Luca là người học thức nhất trong 4 vị Thánh sử. Tin Mừng Thánh Luca có khoảng 23.000 từ (bản dịch Anh ngữ). Ngài còn viết thêm sách Công vụ Tông đồ. Hai tác phẩm này chiếm một phần tư bộ Tân Ước.
Mỗi Tin Mừng có một văn phong và mục đích riêng. Tin Mừng Thánh Luca được coi là “Tin Mừng của lòng thương xót”, vì ngài nhắc nhiều đến lòng nhân từ của Chúa Giêsu đối với người nghèo, người bệnh tật, người bị bỏ rơi. Chỉ trong Tin Mừng Thánh Luca mới ghi lại dụ ngôn “người Samarita nhân hậu” và “Đứa con hoang đàng”.
Cũng chỉ Thánh sử Luca mới ghi lại lời Chúa nói “Khi ngươi đãi tiệc, hãy mời người nghèo, người tàn tật, người què cụt, đui mù…”
Và ngay trước cuộc Thương Khó, Đức Giêsu, vẫn chữa lành tai cho một trong những kẻ đến bắt Ngài. Và trên Thánh Giá, Ngài vẫn hứa ban thiên đàng cho một tội nhân cùng bị đóng đinh. Trong suốt cuộc đời rao giảng, Chúa luôn luôn dạy tha thứ và cho đến khi bị treo trên Thập Giá, Ngài vẫn tha thứ cho những người lên án Ngài.
Qua tất cả những điều này… Thánh Luca muốn cho chúng ta hiểu biết nhiều hơn về Chúa Giêsu để càng yêu mến Người. Và theo Thánh sử, đám đông dưới chân Thánh Giá đã không chế nhạo Chúa Giêsu, “họ đứng đó và nhìn xem”, sau đó trở về nhà “đấm ngực ăn năn”.
Đúng, đây là một Tin Mừng của lòng thương xót! Tin Mừng ấy hôm nay một lần nữa nói với chính chúng ta… Hãy trở về cùng Cha để nhận ơn thứ tha.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |