Giáo dục tình dục cho lớp trẻ: Trách nhiệm thuộc về ai? (25/11/2010) |
Trong một xã hội, giáo dục về tình dục có được đặt ra hay không phụ thuộc vào quan điểm của xã hội đó về sự cần thiết của nó đối với thế hệ trẻ...
|
|
|
|
Người thầy đặc biệt (21/11/2010) |
Người thầy trong mắt tôi, người khiến tôi luôn ngạc nhiên và kính phục là bà ngoại. Một buổi chiều đẹp trời, tôi cùng bà đi chợ. Tôi khoác tay bà đi dạo qua nhiều sạp hàng. Đầu tiên, bà mua hai cái ghế nhựa nhỏ, một cái màu xanh và một cái đỏ...
|
|
|
|
Các giai đoạn phát triển của thai nhi từ tuần 1 - 41 (12/11/2010) |
Hồi hộp, háo hứng, mong ngóng sẽ giúp bạn vượt qua những mệt mỏi trong suốt giai đoạn thai nghén. Bào thai phát triển từng ngày trong bụng mẹ. Chúng ta hãy quan sát những hình ảnh dưới đây để nhận thấy sự thay đổi của một em bé chuẩn bị chào đời...
|
|
|
|
Giáo dục trong gia đình Kitô giáo (11/11/2010) |
Gia đình là thể chế xã hội đầu tiên góp phần quyết định vào sự hình thành nhân cách trẻ em, hay nói đúng hơn, vào sự hình thành cấu trúc nhân cách. Các nhà tâm lý học lớn của thế kỷ này (Piaget, Mead, Freud,…) đã chứng minh khá vững chắc điều đó. Ở phương Đông các nhà hiền triết cũng đặc biệt nhấn mạnh tới sự hình thành nhân cách từ thuở ấu thơ, thậm chí từ khi còn nằm trong bào thai (thai giáo)...
|
|
|
|
Giáo dục lương tâm trong gia đình (11/11/2010) |
Trong những định hướng văn hóa mới, người ta thường nhắc tới tính ưu việt của lương tâm. Lương tâm có liên hệ với giá trị tuyệt đối của nhân vị và tiến trình thế tục hóa. Các trào lưu tư tưởng ngày nay, vốn đề cao tính nhân vị, nhắc nhớ các nhà giáo dục cách riêng cần phải tuyệt đối tôn trọng lương tâm con người...
|
|
|
|
Lứa tuổi vị thành niên là một giai đoạn chuyển tiếp đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ phát triển (11/11/2010) |
Dậy thì là một thuật ngữ được dùng để xác định sự chín muồi rõ nét về mặt cơ thể. Sự chín muồi sinh học này xảy ra trên hầu hết các hệ thống cơ thể ở cả nam lẫn nữ và thường bắt đầu ở khoảng 10 -11 tuổi và kết thúc ở khoảng 15 -17 tuổi...
|
|
|
|
Lứa tuổi vị thành niên như là sự phát triển quá độ từ tuổi thơ sang người lớn (11/11/2010) |
Lứa tuổi vị thành niên thường được các nhà nghiên cứu tâm sinh lý giới hạn trong khoảng từ 10-11 tuổi đến 19-20 tuổi, là một giai đoạn chuyển tiếp của sự phát triển từ tuổi thơ sang người lớn: “Tuổi không còn là trẻ con nữa, nhưng cũng chưa phải là người lớn”...
|
|
|
|
Nói với tuổi mới lớn : Tình yêu chân thật (11/11/2010) |
Không ít lần, phòng tham vấn nhận được những bức thư kêu cứu của các em, khiến các thầy thuốc hết sức lo âu và lúng túng. Một em viết: “Cháu 15 tuổi, vì một phút nông nổi trót “cho” hắn… Như vậy có thai không, cháu phải làm gì, làm cách nào để cho bỏ cái thai đó… Cháu còn đi học, rất hoang mang, rất mặc cảm…”...
|
|
|
|
Bí quyết dạy bé theo độ tuổi (11/11/2010) |
Ở giai đoạn 3-5 tuổi, bạn nên thiết lập thói quen đọc sách cho bé mỗi ngày. Bên cạnh đó, bạn có thể nuôi dưỡng niềm say mê với sách cho bé bằng cách thường xuyên đưa bé đi nhà sách...
|
|
|
|
Theo bước chân con (11/11/2010) |
Chỉ còn ít ngày nữa là bước vào kỳ thi ĐH, CĐ. Theo bước chân các thí sinh từ khắp nơi đổ về TP.HCM để chuẩn bị cho những ngày thi sắp tới có những người cha, người mẹ rời làng quê nghèo khó, tất bật “lều chõng” cùng con vào TP, đến với ước mơ bước vào các giảng đường...
|
|
|
|