Trước đây đã có một lần một tài xế xe buýt từng hỏi tôi sao không lấy chồng mà lại đi tu uổng thế (?!). Cách đây hai tuần, trên đường đi thăm một học viên bỏ học lâu ngày, tôi gặp một phụ nữ lớn tuổi đáng má tôi, cũng hỏi tại sao lại bỏ cha mẹ đi tu, tội nghiệp cha mẹ quá. Tôi bảo cha mẹ tôi hiện rất vui, thường khuyến khích tôi đấy. Bà bảo nhưng mà lập gia đình vẫn tốt hơn. Tôi trả lời lập gia đình thì cũng tốt, nhưng hiện tại tôi thấy hạnh phúc với đời tu của mình, bà mới chịu thôi.
Nhớ lại cách đây mười mấy năm trước, khi tôi táo bạo quyết định nhập dòng, tôi đã gây một cú sốc không tưởng cho gia đình. Vì bấy giờ, tôi như ngôi sao sáng cho cả nhà. Tôi là chiếc phao mà cả nhà dồn hết hy vọng...
HUẤN DỤ:
“Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó”.
Sau cái chết của Chúa Giêsu, các tông đồ thì hụt hẫng, còn môn đệ thì hoang mang, buồn rầu, thất vọng, ngũ quan khép lại. Họ như người mất hướng đi, cuộc sống không còn ý nghĩa và kết cục là tìm đường trốn chạy!
..
Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Ba - 2021
HUẤN DỤ: Chúng ta đã bước vào Tháng Thánh Giuse, đặc biệt năm nay Đức Giáo hoàng Phanxicô đã công bố là Năm Thánh Giuse, để kỷ niệm 150 năm ngày thánh nhân được Hội Thánh công bố là người bảo trợ Giáo hội hoàn vũ. Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết ngài thiết lập Năm Thánh này để mọi tín hữu theo gương Thánh Giuse, củng cố đời sống đức tin bằng cách hằng ngày hết lòng hết dạ tuân giữ thánh chỉ và thực hiện trọn vẹn ý muốn của Chúa. ..
Huấn Dụ:Chúng ta đang sống trong thời buổi hiện đại, nhiều cám dỗ dường như rất dễ dàng lôi kéo chúng ta xa rời Chúa. Theo tâm lý thông thường, con người thích chạy theo lời khen. Cuộc sống xã hội làm cho con người muốn “đánh bóng” mình và “định nghĩa” hạnh phúc dựa trên của cải vật chất, thành công nghĩa là thành đạt. Điều này không sai và cũng tốt nhưng hạnh phúc đích thực mà Chúa Giêsu rao giảng (Mt 5,1-11) mới là con đường người Kitô hữu được mời tiến bước. ..
Theo truyền thống Giáo hội, trong những dịp trọng đại, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi - cho thành Roma và toàn thế giới. Lúc 12 giờ trưa giờ Roma, Chúa Nhật Phục Sinh 04/04, ĐTC đọc sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi tại Đền thờ Thánh Phêrô. Anh chị em thân mến!
Chúc mừng Phục Sinh tốt lành, thánh thiện và an bình! Hôm nay, trên khắp thế giới vang vọng thông điệp này từ Giáo Hội: “Đức Giê-su, Đấng chịu đóng đinh, đã trỗi dậy như Người đã loan báo. Alleluia.”
..
Ba đối tượng của sứ vụ loan báo Tin Mừng
Anh chị em thân mến,Trong bầu khí cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, với ý thức loan báo Tin Mừng là loan báo Chúa Kitô phục sinh, chúng ta cùng suy tư, cầu nguyện, tìm ý Chúa để thực hiện qua thư mục vụ tháng 4 có chủ đề “Giáo phận Long Xuyên thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng – Ba đối tượng của sứ vụ loan báo Tin Mừng”. Trước hết chúng ta dùng ánh sáng của Lời Chúa về ba (03) đối tượng điển hình loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu, để chiếu dọi vào chủ đề của Thư Mục vụ:
..
Tông thư Patris Corde (Trái tim người Cha) Của Đức Thánh Cha Phanxicô
NHÂN KỶ NIỆM 150 NĂM CÔNG BỐ THÁNH GIUSE LÀ BỔN MẠNG TOÀN THỂ HỘI THÁNH Với trái tim của một người Cha, Thánh Giuse đã yêu Chúa Giêsu, Đấng mà cả bốn sách Tin Mừng đều gọi là “con của Giuse”. [1]
Mátthêu và Luca là hai tác giả Tin Mừng nói nhiều nhất về Giuse, song thực sự chẳng kể cho ta nhiều thông tin lắm, nhưng dù sao cũng đủ để giúp chúng ta ngưỡng mộ cung cách làm cha của ngài, và sứ mạng mà Thiên Chúa Quan Phòng ủy thác cho ngài...
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp Hội nghị thường niên kỳ I/ 2021, tại Tòa Giám mục Nha Trang, từ chiều thứ Hai ngày 12/4/2021 đến thứ Sáu ngày 16/4/2021, với sự tham dự của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và đông đủ tất cả các thành viên của Hội Đồng Giám Mục.Trong dịp này, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Hội nghị, đồng thời trình bày về ý nghĩa Thông điệp “Fratelli Tutti” và chuyến Tông du của Đức Thánh Cha tại Iraq...
Hướng dẫn mục vụ cho những người đã ly thân hay ly dị và sống chung bất hợp luật
I. Ý định của Thiên chúa về hôn nhân: Một nam một nữ và mãi mãi.Kinh nghiệm cũng như mạc khải Thánh kinh cho ta biết ý định của Thiên Chúa, ngay từ thuở ban đầu, kể từ khi xuất hiện trong lịch sử, khi thành nhân con người sống có đôi, một nam một nữ trong một mối quan hệ gọi là hôn phối: lìa bỏ cha mẹ họ trở thành “một xương một thịt” của nhau. Nhờ thân xác khác biệt của hai phái tính có thể bổ túc cho nhau và nhờ ái lực tình yêu giữa hai nhân vị được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, người nam và người nữ kết hôn với nhau, thiết lập một đời sống chung thân mật trong tình yêu thương và sinh con đẻ cái...
Chúa Nhật Lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh. Ngày này không cử hành riêng lẻ mà cử hành hai sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu. Đây là 9 điểm chúng ta cần biết: 1. Chúa Nhật Lễ Lá là gì? Chúa Nhật Lễ Lá còn gọi là Chúa Nhật Khổ Nạn. Gọi là Chúa Nhật Lễ Lá phát xuất từ việc tưởng nhớ Chúa Giêsu hiển hách vào Thành Giêrusalem, được dân chúng vừa cầm lá vừa tung hô (Ga 12:13). Gọi là Chúa Nhật Khổ Nạn vì Bài Thương Khó được đọc vào ngày này.
..
Mục tử và đàn chiên – Đó là hình ảnh quen thuộc đối với dân Do thái, một dân du mục vốn làm nghề chăn chiên. Các tổ phụ của họ, từ Abraham đến Isaac và Gia cóp … rồi Môsê và vua Đavít … tất cả đều là những người chăn chiên. Từ kinh nghiệm sống động ấy, người Do thái đã hình dung Thiên Chúa của họ như một Đấng chăn chiên: “Chúa là mục tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi …” (Tv 22). Trong ngày CN IV PS hôm nay, Đức Giêsu tự nhận Ngài là mục tử tốt lành. Ta thử tìm hiểu đâu là những đặc tính của vị mục tử tốt lành, và ai là người mục tử hôm nay...
Chúa nhật III mùa Phục sinh – năm B - Chứng nhân của Đấng phục sinh
Bài Tin Mừng vừa nghe cho thấy, đang khi hai môn đệ trên đường Emmau trở về, thuật lại cho các tông đồ nghe họ đã gặp Chúa Phục sinh qua việc Ngài bẻ bánh như thế nào, thì bất ngờ Chúa Phục sinh xuất hiện trước mắt các ông, họ kinh hoàng sợ hãi tưởng gặp ma. Đức Giêsu liền chứng minh cho họ biết Ngài đã thực sự sống lại, đoạn sai các ông đi rao giảng như các chứng nhân...
Gia đình Công giáo tại Châu Á: Hội thánh tại gia của người nghèo thi hành sứ vụ thương xót
Nhập đề Kính gửi Hội Thánh tại châu Á
1. Quy tụ trong Đại hội lần XI của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (LHĐGMAC) tại Colombo, Sri Lanka, chúng tôi, các giám mục Á châu, công bố Niềm vui của Tin Mừng Lòng thương xót cho Gia đình Á châu. Năm Thánh ngoại thường Lòng thương xót đã chính thức khép lại, nhưng Thiên Chúa từ bi và thương xót tiếp tục tuôn đổ phúc lành của Ngài trên chúng ta. ..
Tại toạ đàm "thực trạng và giải pháp ngăn chặn nguy cơ người trẻ phạm tội”, các đại biểu cho rằng cần sự chung tay của toàn xã hội, trong đó vai trò của gia đình và nhà trường đặc biệt quan trọng. Tọa đàm do Báo Thanh Niên tổ chức hôm qua 15.4, với sự tham dự của đại diện Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP.HCM, Đồng Tháp, Công an TP.HCM, các nhà xã hội học, chuyên gia tâm lý tội phạm... và phóng viên các báo, đài truyền hình.
..
Người dân có thể không cần hộ khẩu giấy từ 1/7
Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng, hoàn thiện vào tháng 7 tới đây sẽ giúp các cơ quan giải quyết nhiều loại thủ tục không cần hộ khẩu giấy.Bộ Công an vừa khai trương dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn một, VnExpress phỏng vấn Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), về dự án này...
WHO cho biết đại dịch Covid-19 tác động tới cuộc sống và chấn thương tâm lý lớn hơn Thế giới II, với ảnh hưởng kéo dài "trong nhiều năm tới"."Sau Thế chiến II, thế giới trải qua nhiều đau thương, vì cuộc chiến đó ảnh hưởng đến rất nhiều sinh mạng. Còn bây giờ, đại dịch Covid-19 có cường độ thậm chí lớn hơn, ảnh hưởng đến nhiều người hơn", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói tại một cuộc họp báo hôm 5/3. "Gần như toàn bộ thế giới bị ảnh hưởng, mỗi cá nhân trên thế giới thực sự đều bị tác động". ..
TGPSG -- Khi cử hành Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót vào chiều Chúa nhật 11.4.2021 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã có những lời nhắn nhủ về “những việc đạo đức bình dân và việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót”. Dưới đây là nguyên văn những lời nhắn nhủ ấy của Đức TGM Giuse...
Chứng từ của các thiếu nhi và thiếu niên trong Đàng Thánh giá năm 2021 của Đức Thánh Cha
Trong các bài suy niệm chặng Đàng Thánh giá sẽ được Đức Thánh Cha hướng dẫn vào tối thứ Sáu Tuần Thánh năm nay, các thiếu nhi và thiếu niên trình bày các chứng từ của các em với sự đơn sơ và cụ thể, có sức mạnh chạm vào lòng người, lay động và khiến mọi người phải suy nghĩ, mong muốn một thế giới công bằng và hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người, mời gọi tự vấn và hoán cải...
Vào Mùa Chay này, hãy bớt thời gian sử dụng điện thoại để tái khám phá giá trị của sự thinh lặng và dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu.
Ngày nay, việc để quên điện thoại ở nhà cũng giống như bạn để quên chìa khóa vậy. Một số người không thể tưởng tượng được một cuộc sống mà không có điện thoại bên mình. Vậy bạn cảm thấy thế nào về chiếc điện thoại của mình?..
Vài lời khuyên giúp cho con cái bạn dễ dàng chào đón một em bé mới đến trong gia đình.
Các con của chúng ta thường khó chịu khi có một em bé mới trong gia đình … ghen tỵ, có cảm giác bị quên lãng hay thậm chí bị bỏ rơi. Những lời khuyên sau đây nhằm chuẩn bị tinh thần cho anh chị trong gia đình, chào đón đứa em bé bỏng mới đến một cách tốt nhất...
Để tha thứ cho nhau trong gia đình đừng quên 9 điều này!
Tha thứ là một trong những chìa khóa cơ bản để cứu các gia đình. Do đó, điều quan trọng là phải học biết ngôn ngữ và cách hòa giải để không chỉ tha thứ mà còn có thể cầu xin sự tha thứ. 1. Trước hết hãy tha thứ cho bản thânĐó không phải là điều quá hiển nhiên, cũng không phải là điều dễ nhất để thực hiện, nhưng yêu bản thân mình là một giới luật. Không có yêu thương thì không có tha thứ.Chúng ta nghĩ về điều này khi nói đến tình yêu đối với Thiên Chúa và anh chị em, nhưng chúng ta thường quên nó khi nói đến tình yêu dành cho chính mình...
Chúng ta nên dành ưu tiên nào cho những trách nhiệm và bổn phận của mình?Có bà mẹ nào mà không cảm thấy có lỗi khi không dành đủ thời gian cho chồng, cho con của mình? Khi không có giờ rảnh để giúp đỡ trường học hay đi thăm bạn bè đau ốm? Khi không sắp xếp việc gia đình và việc cơ quan một cách hoàn hảo?... Danh sách này có thể còn tiếp tục mãi! Chúng ta nên xếp đặt những ưu tiên như thế nào đây?..
Thời tiết giao mùa, nóng lạnh thất thường tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây bệnh có cơ hội phát triển. Cơ thể dễ đổ bệnh “vặt” và gây nhiều phiền toái trong cuộc sống.
Cảm cúm
Giao mùa là lúc nhiệt độ thay đổi, nóng lạnh, nắng mưa bất thường nên nếu hệ miễn dịch yếu, bạn rất dễ mắc bệnh...
Cách dùng điều hòa tốt cho sức khỏe
Đặt nhiệt độ phòng 26-27 độ C, tránh gió thổi trực tiếp vào người; chọn máy có chức năng lọc khí... giúp tránh bệnh hô hấp, tạo thoải mái cho người dùng.Thông tin được chia sẻ trong buổi tư vấn trực tuyến "Chọn điều hòa tốt cho sức khỏe, mang lại sự thoải mái" diễn ra trên VnExpress ngày 31/3. Chương trình có sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hoàng Phong - Trưởng khoa Hô Hấp 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 và ông Nguyễn Quốc Anh - Trưởng phòng cấp cao, Phòng hỗ trợ kỹ thuật Daikin Việt Nam. ..
Tuổi tác cũng như tiền sử gia đình, người thân bị đột quỵ khiến chúng ta dễ bị đột quỵ hơn. Hãy bắt đầu từ hôm nay để phòng ngừa đột quỵ bất thường nhất là khi bạn không còn trẻ. Bạn không thể đảo ngược năm tháng hoặc thay đổi tiền sử gia đình của mình, nhưng có nhiều yếu tố nguy cơ đột quỵ khác mà bạn có thể kiểm soát, miễn là bạn biết về chúng. ..
Chúa Nhật IV mùa Phục sinh - năm B - Chúa chiên lành
Mục tử và đàn chiên – Đó là hình ảnh quen thuộc đối với dân Do thái, một dân du mục vốn làm nghề chăn chiên. Các tổ phụ của họ, từ Abraham đến Isaac và Gia cóp … rồi Môsê và vua Đavít … tất cả đều là những người chăn chiên. Từ kinh nghiệm sống động ấy, người Do thái đã hình dung Thiên Chúa của họ như một Đấng chăn chiên: “Chúa là mục tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi …” (Tv 22). Trong ngày CN IV PS hôm nay, Đức Giêsu tự nhận Ngài là mục tử tốt lành. Ta thử tìm hiểu đâu là những đặc tính của vị mục tử tốt lành, và ai là người mục tử hôm nay...
Theo truyền thống Giáo hội, trong những dịp trọng đại, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi - cho thành Roma và toàn thế giới. Lúc 12 giờ trưa giờ Roma, Chúa Nhật Phục Sinh 04/04, ĐTC đọc sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi tại Đền thờ Thánh Phêrô. Anh chị em thân mến!
Chúc mừng Phục Sinh tốt lành, thánh thiện và an bình! Hôm nay, trên khắp thế giới vang vọng thông điệp này từ Giáo Hội: “Đức Giê-su, Đấng chịu đóng đinh, đã trỗi dậy như Người đã loan báo. Alleluia.”
..
Chúa nhật III mùa Phục sinh – năm B - Chứng nhân của Đấng phục sinh
Bài Tin Mừng vừa nghe cho thấy, đang khi hai môn đệ trên đường Emmau trở về, thuật lại cho các tông đồ nghe họ đã gặp Chúa Phục sinh qua việc Ngài bẻ bánh như thế nào, thì bất ngờ Chúa Phục sinh xuất hiện trước mắt các ông, họ kinh hoàng sợ hãi tưởng gặp ma. Đức Giêsu liền chứng minh cho họ biết Ngài đã thực sự sống lại, đoạn sai các ông đi rao giảng như các chứng nhân...
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2021 của Hội đồng Giám mục Việt Nam
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp Hội nghị thường niên kỳ I/ 2021, tại Tòa Giám mục Nha Trang, từ chiều thứ Hai ngày 12/4/2021 đến thứ Sáu ngày 16/4/2021, với sự tham dự của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và đông đủ tất cả các thành viên của Hội Đồng Giám Mục.Trong dịp này, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Hội nghị, đồng thời trình bày về ý nghĩa Thông điệp “Fratelli Tutti” và chuyến Tông du của Đức Thánh Cha tại Iraq...
Thời tiết giao mùa, nóng lạnh thất thường tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây bệnh có cơ hội phát triển. Cơ thể dễ đổ bệnh “vặt” và gây nhiều phiền toái trong cuộc sống.
Cảm cúm
Giao mùa là lúc nhiệt độ thay đổi, nóng lạnh, nắng mưa bất thường nên nếu hệ miễn dịch yếu, bạn rất dễ mắc bệnh...
Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Những việc Đạo đức bình dân & sùng kính Lòng Chúa Thương Xót
TGPSG -- Khi cử hành Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót vào chiều Chúa nhật 11.4.2021 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã có những lời nhắn nhủ về “những việc đạo đức bình dân và việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót”. Dưới đây là nguyên văn những lời nhắn nhủ ấy của Đức TGM Giuse...
Tại toạ đàm "thực trạng và giải pháp ngăn chặn nguy cơ người trẻ phạm tội”, các đại biểu cho rằng cần sự chung tay của toàn xã hội, trong đó vai trò của gia đình và nhà trường đặc biệt quan trọng. Tọa đàm do Báo Thanh Niên tổ chức hôm qua 15.4, với sự tham dự của đại diện Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP.HCM, Đồng Tháp, Công an TP.HCM, các nhà xã hội học, chuyên gia tâm lý tội phạm... và phóng viên các báo, đài truyền hình.
..