Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
10 câu nói mạnh nhất của ĐTC Phanxicô

Trong hơn 2 năm là người lãnh đạo của Giáo Hội Công giáo Rôma, ĐTC Phanxicô không né hề tránh việc diễn tả cái nhìn của ngài trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

ĐTC có nhiều cách để nói với mọi người trên thế giới, ngay cả qua mạng Twitter @Pontifex của ngài với 20 triệu người kết nối. Những bài diễn thuyết, thuyết giảng, huấn từ, sứ điệp và gần đây thông điệp về thay đổi khí hậu của ngài đã đưa ra những minh chứng cho suy nghĩ của ngài về những vấn đề cốt yếu, như nghèo đói, hôn nhân, ly dị, đồng tính và vai trò của người nữ trong Giáo hội. Từ năm 2013 khi được bầu lên ngôi Giáo hoàng đến nay, khách hành hương và số lượng người đông đảo đã kéo về thủ đô Vatican để tiếp kiến vị Giáo hoàng của dân chúng, người luôn chào đón họ ở Quảng trường Thánh Phêrô, thường là tại buổi tiếp kiến chung, ngài giảng dạy, cầu nguyện và chúc lành cho đám đông. Quang cảnh cuồng nhiệt, khi du khách muốn lôi kéo sự chú ý của ngài – và thường xuyên là tràn ngập niềm vui khi họ được đón nhận được điều đó.

“Hận thù không được nhân danh Thiên Chúa! Chiến tranh không thể nhân danh Thiên Chúa!”
(08.10.2014 – bài diễn thuyết ở Quảng trường Thánh Phêrô)

“Phụ nữ trong Giáo hội thì quan trọng hơn Giám mục và Linh mục.”
(28.6.2013 – trả lời phỏng vấn trên chuyến bay về Rome)

“Một số người nghĩ, để trở thành một người Công giáo tốt, chúng ta phải giống như những con thỏ – nhưng không phải vậy đâu.”
(19.01.2015 – trả lời phỏng vấn trên một chuyến bay về Rome)

“Tôi thấy rất rõ ràng điều quan trọng mà giáo hội ngày nay cần nhất là khả năng chữa lành mọi thương tổn và làm ấm những trái tim tin yêu… Giáo hội như một bệnh viện dã chiến sau một trận chiến sống còn.”
(30.9.2013 – trả lời phỏng vấn Tạp chí America)
 
“Tôi tin vào Thiên Chúa, không phải là Thiên Chúa Công giáo, không có Thiên Chúa Công giáo, chỉ có Thiên Chúa; và tôi tin vào Chúa Giêsu nhập thể.” 01.10.2013 – trả lời phỏng vấn Nhật báo La repubblica)

“Nhiều đàn ông và phụ nữ tự hiến cho ngẫu tượng lợi nhuận và tiêu dùng: đó là ‘văn hóa lãng phí’. Một máy vi tính hỏng thì họ cho là một thảm họa, nhưng sự nghèo đói, nhu cầu và thảm kịch của nhiều người thì họ lại dững dưng coi là bình thường.”
(05.6.2013 – buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô)

“Có thể anh em nổi điên, có thể chén đã bay, nhưng xin anh em hãy nhớ: đừng bao giờ để mặt trời lặn mà chưa làm hòa với nhau! Không bao giờ! Không bao giờ! Không bao giờ!”
(14.02.2014 – bài diễn thuyết ở Quảng trường Thánh Phêrô)

“Anh em có nhớ đến những kỷ niệm khi ông bà qua đời không? Ông bà là những người khôn ngoan trong gia đình, họ là những người khôn ngoan của nhân loại.”
(26.10.2013 – bài diễn thuyết ở Quảng trường Thánh Phêrô)

“Tình yêu đích thực gồm cả hai, yêu và để cho người khác được yêu. Để cho người khác được yêu thì khó hơn là mình yêu họ.”
(18.01.2015 – bài nói chuyện ở Manila, Philippines)

“Thay vì chỉ ở trong nhà thờ mở cửa chào đón mọi người, chúng ta hãy cố gắng trở thành một Giáo hội đi tìm những con đường mới… đến với những ai đã từ bỏ và lãnh đạm với chúng ta.”
(30.9.2013 – trả lời phỏng vấn Tạp chí America)

 
National Geographic
Trần Thị Kim Danh chuyển ngữ


Giáo lý về thói xấu và nhân đức (17.04.2024): Bài 16 – Nhân đức tiết độ (23/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (10.04.2024): Bài 15 – Nhân đức can đảm (12/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (03.04.2024): Bài 14 – Nhân đức công bình (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (27.03.2024): Bài 13 – Nhân đức kiên nhẫn (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (20.03.2024): Bài 12 – Nhân đức khôn ngoan (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (13.03.2024): Bài 11 – Thực hành nhân đức (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (06.03.2024): Bài 10 – Chống lại thói kiêu ngạo bằng tính khiêm nhường (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (28.02.2024) Bài 9: Ghen tị và kiêu ngạo (4/3/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (14.02.2024) Bài 8: Sự biếng nhác (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (07.02.2024) Bài 7: Nỗi buồn (15/2/2024)

Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn (23/7/2015)

Chạnh Lòng Thương (16/7/2015)

Ngài gọi và sai đi (10/7/2015)

Không làm được phép lạ (3/7/2015)

Đụng đến áo (27/6/2015)

Thầy không lo sao? (19/6/2015)

Bông lúa trĩu hạt (12/6/2015)

Vì Muôn Người (5/6/2015)

Nhân Danh Chúa Cha Và Chúa Con Và Chúa Thánh Thần (29/5/2015)

Sự thật trọn vẹn (22/5/2015)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn