ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHUẨN BỊ HÔN NHÂN KITÔ GIÁO KHÔNG THỂ CHỈ LÀ MỘT ÍT BUỔI GẶP MẶT
Giúp đỡ các cặp hôn nhân không chỉ là nhiệm vụ của các linh mục
Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa lại nói về hôn nhân và gia đình, Ngài chú ý đặc biệt đến các đôi bạn trẻ và những gia đình có vấn đề, đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng cho các linh mục và giáo dân liên đới đến mục vụ hôn nhân. Bài nói chuyện được diễn ra trong một khóa học theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, với chủ đề “Hôn nhân và gia đình” diễn ra vào ngày 24-26 tháng 9, do giáo phận Rôma và Tòa án tối cao của Rôma tổ chức.
Đức Thánh Cha đã nói với những người tham dự vào cuối khóa học 3 ngày này, Ngài giải thích: một mặt, những thay đổi chính yếu trong một tiến trình mới về sự từ bỏ; và mặt khác, vai trò của các linh mục cũng như của các cặp vợ chồng đồng hành có một tầm quan trọng như nhau để hướng dẫn cho các đôi bạn tương lai trong việc chuẩn bị cho bí tích này.
Dưới đây là những điểm chính mà vị Giám mục thành Rôma muốn nói đến:
Tầm quan trọng của việc chuẩn bị hôn nhân
Đức Phanxicô đề cập đến Tông huấn “Amoris Laetitia” (“Niềm vui tình yêu”) nhấn mạnh “việc chuẩn bị nghiêm túc cho hôn nhân của Kitô hữu là cần thiết và khẩn cấp”, nó đòi hỏi các vợ chồng tương lai phải được chuẩn bị thích đáng cho một quyết định dấn thân đầy ý thức.
Vì lý do này, việc chuẩn bị cho các đôi hôn nhân “không thể giảm thiểu chỉ là một vài buổi gặp gỡ”, và cũng không thể chấm dứt với việc cử hành hôn lễ, nhưng phải được tiếp tục, ít nhất là một năm đầu tiên của đời hôn nhân, theo một hành trình trưởng thành trong đức tin của đôi bạn.
Nhận thức về bí tích
Một vấn đề sống còn khác được Đức Thánh Cha đặt ra, đó là, sự thiếu đức tin liên quan đến sự vững bền của hôn nhân.
Vấn đề này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo lý hôn nhân trong việc định hướng cho những cặp vợ chồng tương lai, bảo đảm họ sẽ hiểu biết đầy đủ và đón nhận cái quyết định mà họ chuẩn bị thực hiện. “Trong những khóa chuẩn bị, việc tìm lại đức tin cơ bản buổi ban đầu là tối cần thiết, không thể thiếu được, đôi khi không khác gì những ý niệm được học trong lớp Rước lễ Lần đầu”.
Không chỉ các linh mục…
Theo Đức Thánh Cha, với ý thức này, vai trò của “các linh mục cùng với các gia đình, các giáo dân, các cặp vợ chồng có những kinh nghiệm gia đình vững vàng và những chuyên gia về tâm lý” trở thành tâm điểm quan trọng để các đôi bạn mới, hay những cặp đôi gặp khó khăn có người đồng hành, không cô đơn khi phải đối diện với những thách thức của mình.
Đức Thánh Cha giải thích, “Cần có một nhóm hỗ trợ, linh mục chúng ta không thể làm việc đơn độc”.
Đồng hành với những gia đình đau khổ và hôn nhân đổ vỡ
Hướng về “những người phối ngẫu đã trải qua một cuộc khủng hoảng”, Đức Phanxicô giải thích tầm quan trọng của việc “giúp họ phục hồi lại ân sủng của niềm tin, và trong một số trường hợp, mời gọi họ xây dựng lại cuộc hôn nhân đã đổ vỡ”.
Và, trong việc quan tâm đến “sự cứu rỗi các linh hồn” (“salus animarum”), Đức Thánh Cha nhấn mạnh làm thế nào - trong những trường hợp sự phối hợp “không thành sự” và những người phối ngẫu muốn thoát ra khỏi tình cảnh này – để họ có thể “tìm đến các giám mục, linh mục, và những giáo dân phụ trách mục vụ, hỗ trợ cho những nhu cầu của họ, chứng tỏ không chỉ là liên quan đến những thủ tục pháp lý, mà trên tất cả là sự lắng nghe và thông hiểu nữa”.
Đức Thánh Cha nhắc lại cách thế “các giám mục phải áp dụng những cải cách của tiến trình hôn nhân (một số vị đã làm) trong chiều hướng nhưng không, vì mục đích cứu rỗi các linh hồn”.
(Pope Francis: Preparation for Christian marriage can’t be just a few meetings / Silvia Costantini – 28.9.2018)
Cành Dương chuyển ngữ
|