KHOÁ TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
(CHUẨN BỊ HÔN NHÂN)
(Do Cộng Đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu phụ trách)
I. ĐỐI TƯỢNG:
- Dành cho tất cả các bạn (từ 18 tuổi trở lên) muốn trang bị kiến thức để làm hành trang trong cuộc sống.
- Những anh chị dự định kết hôn trong tương lai, đặc biệt trong năm nay muốn chuẩn bị hôn nhân theo tinh thần Kitô giáo.
- Những anh chị đã thành hôn nhưng muốn củng cố, đào sâu hơn về cuộc sống lứa đôi mà hai người đang sống.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN:
- Giáo xứ Hòa Hưng, Giáo Hạt Phú Thọ, Tổng Giáo Phận Sài Gòn
Khai giảng tối Chúa Nhật ngày 11.3.2018 tại Lầu 4, Nhà sinh hoạt Giáo xứ.
Sẽ học vào tối Chúa Nhật từ 6g45 đến 9g00.
- Giáo xứ Bắc Hà, Giáo Hạt Củ Chi, Giáo Phận Phú Cường
Khai giảng tối thứ Tư 14.3.2018 tại Hội trường Giáo xứ.
Sẽ học vào tối thứ Tư và thứ Bảy từ 7g00 đến 8g30.
- Giáo xứ Sơn Lộc, Giáo Hạt Củ Chi, Giáo Phận Phú Cường
Khai giảng tối thứ Bảy 17.3.2018 tại Hội trường Giáo xứ.
Sẽ học vào tối thứ Bảy từ 7g00 đến 9g00
- Giáo Điểm Tin Mừng (Nhà Bè), Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
Khai giảng tối thứ Sáu ngày 09.3.2018 tại Văn phòng Giáo Điểm.
Sẽ học vào tối thứ Sáu từ 7g15 đến 9g00.
III. NỘI DUNG:
Khóa gồm 14 chuyên đề liên quan đến nội dung khóa học và một số tiết ôn tập giáo lý căn bản.
Các học viên nên loại bỏ ngay quan niệm thông thường, coi việc học giáo lý hôn nhân là thủ tục buộc phải làm mới được kết hôn. Vì suy nghĩ như thế việc học sẽ mất thú vị và làm giảm giá trị mục tiêu của khóa học.
V. NHỮNG ĐIỀU XIN LƯU Ý:
1. Để tham dự khoá học, mỗi học viên sẽ tự ghi phiếu ghi danh với những thông tin cá nhân đầy đủ vào đầu khóa học. Xin lưu ý ghi tên thánh, họ và tên, ngày tháng năm sinh chính xác (Những gì chưa rõ bổ sung sau), và nộp kèm 3 hình thẻ.
2. Tham dự đầy đủ các giờ học và tích cực tham gia là một đóng góp rất lớn của các học viên đối với khóa học.
3. Nghỉ học phải xin phép. Trong khoá học nếu vắng quá 03 buổi, xin vui lòng tham dự khoá khác. Các buổi vắng mặt, học viên xếp giờ để ôn tập riêng với người phụ trách.
4. Cố gắng xếp giờ để tiếp xúc gặp gỡ riêng với người phụ trách trong thời gian theo học.
5. Xin gửi xe vào bãi xe, khoá cẩn thận và không ra về khi chưa hết giờ học.
6. Xin vui lòng không hút thuốc, nhai chewing-gum, nghe điện thoại trong giờ học, trừ giờ giải lao.
7. Vui tươi, cởi mở, tôn trọng, tín nhiệm là những món quà chúng ta trao cho nhau trong khoá học.
***
MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA KHOÁ HỌC
I. MỤC ĐÍCH:
1. Trang bị kiến thức:
- Giúp các học viên đào sâu hơn về các mặt căn bản của đời sống hôn nhân, gia đình Kitô giáo.
- Giúp chuẩn bị đời sống thiêng liêng, Giáo lý, phụng vụ Bí tích Hôn nhân.
VIỆC TRANG BỊ KIẾN THỨC NÀY MANG LẠI CHO BẠN LỢI ÍCH GÌ?
2. Giúp thay đổi thái độ:
Tạo cơ hội cho học viên cởi mở và đón nhận những kinh nghiệm cụ thể về đời sống lứa đôi, về vai trò người nam người nữ trong gia đình, về cách xây dựng hạnh phúc gia đình, về việc sinh và giáo dục con có trách nhiệm, về truyền thống gia đình Việt Nam, ý thức việc sống Bí tích Hôn nhân, về cách sống niềm tin Kitô hữu trong gia đình, xã hội và Giáo hội v.v…
QUA ĐÓ, CHÚNG TA CẦN PHẢI CÓ THÁI ĐỘ SỐNG NHƯ THẾ NÀO?
3. Tạo một tương quan cần thiết trong đời sống:
Đây là cơ hội để hai người nam nữ sắp kết hôn cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trong đời sống hôn nhân tương lai, để các học viên được tiếp xúc với các gia đình sắp thành lập, cũng như có một liên hệ chặt chẽ hơn với chính các giảng viên, hầu nâng đỡ, gắn bó tạo thành một tương quan thân thiết để giúp đỡ nhau trong tương lại.
ĐÂY CÓ PHẢI LÀ NHỮNG TƯƠNG QUAN CÀN THIẾT KHÔNG ?
II. PHƯƠNG PHÁP:
1. Học tập qua các đề tài khóa học giới thiệu.
2. Việc trình bày đề tài sẽ luôn đi kèm với sự đóng góp của các học viên, qua các buổi thảo luận, trao đổi ý kiến, nêu thắc mắc.
3. Lớp học sẽ được chia thành tổ, có người phụ trách tổ và có ban điều hành lớp. Các học viên được tạo điều kiện tối đa để quen biết, kết thân, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau.
4. Tổ chức các buổi tiếp xúc, gặp gỡ riêng giữa người hướng dẫn và các học viên, để trao đổi, đối thoại, tư vấn (nhằm giúp ích nhiều hơn cho học viên).
5. Các học viên hợp tác tích cực trong các sinh hoạt của khóa học như thực hiện các bài tập ở nhà, cùng vui chơi, ca hát.
6. Công việc của Ban giảng huấn không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy mà còn cùng đồng hành, hướng dẫn, chia sẻ thiêng liêng, giúp tĩnh tâm trước khi cử hành hôn lễ.
|